Sử dụng súng săn tự chế : Hậu quả khó lường

Thứ Tư, 27/02/2013 | 20:04

Hàng chục khẩu súng tự chế của người dân được phát hiện và bị tịch thu. Họ học cách chế tạo súng qua mạng Internet, hướng dẫn miệng. Tuy súng dùng để săn chim cò, nhưng lại có khả năng gây chết người.

Năm 2012, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thu hồi 16 súng quân dụng, 3 súng tự chế, 9 công cụ hỗ trợ. Phát hiện 8 trường hợp mua bán đồ chơi bị cấm, thu hồi 651 súng, cung, kiếm nhựa, phạt tiền 1 trường hợp với số tiền 6 triệu đồng.

Đầu năm 2013, ở xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân) xảy ra trường hợp tự sát bằng súng tự chế. Ông Trần Văn Nghiệp (49 tuổi) sau khi đi săn được một số chim cò về đã nói với vợ dùng chúng để làm đám ông. Nói xong, ông Nghiệp cầm khẩu súng đi ra sau nhà. Tiếng súng vang lên, ông Nghiệp gục xuống.

Người dân tự làm súng để đi săn bắn động vật hoang dã (Thủ tướng Chính phủ đã cấm săn bắt động vật hoang dã). Nhưng qua vụ việc nêu trên cho thấy tầm sát thương của súng còn gây chết người. Việc làm súng hơi được chỉ dạy cụ thể trên mạng Internet. Vào công cụ tìm kiếm Google gõ chữ “hướng dẫn cách chế tạo súng hơi” sẽ có 27.900 kết quả trong vòng chưa đến 1 giây. Kết quả có khi là hình ảnh, bài viết và video hướng dẫn cách làm súng, từ khâu tìm mua vật liệu, cách lắp ráp, sử dụng. Anh Hoàng Văn Lắm (huyện Vĩnh Lợi) kể: “Tôi vô trang j...vn.net học cách làm súng hơi từ những ống nước PVC. Súng chỉ nặng 1,8kg, có tầm bắn 90 - 100m, có thể giết chết con gà nặng trên 2kg”. Người này biết chỉ cho người kia, có khi còn “sản xuất”, bán một khẩu súng giá khoảng 200.000 đồng.

Các khẩu súng tự chế bắn hơi cồn 900 bị tịch thu. Ảnh: N.Q

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước Tết Nguyên đán 2013, Công an tỉnh đã tịch thu 33 khẩu súng tự chế. Huyện Vĩnh Lợi là địa phương có nhiều súng tự chế bị tịch thu nhất: 22 khẩu, số còn lại tịch thu ở huyện Hồng Dân và TP. Bạc Liêu. Hầu hết là súng bắn hơi cồn 900. Thân súng làm bằng ống nhựa PVC, nòng bằng ống nhôm, cò súng là IC đánh lửa bếp gas, thuốc súng bằng cồn 900, đạn là bi xe đạp. Súng bắn xa 40 - 50m, tầm sát thương tương đương súng hơi 9kg. Thượng tá Mai Thanh Tân, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), cho biết: “Loại súng này không sử dụng thuốc súng nên khó xử lý vì chưa có quy định. Phải báo về Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo”. Hiện Công an tỉnh đang soạn công văn tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo tập trung làm rõ, xử lý súng săn tự chế. Trước mắt là thu gom và tìm ra người chế súng.

Cũng trong thời gian trước Tết Quý Tỵ 2013, công an các địa phương còn phát hiện một số người dân trưng bày trong nhà một loại giống như súng. Theo Đại úy Trương Thị Thanh Sử, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Lợi: “Loại súng này xuất xứ từ Trung Quốc, có khả năng bắn thủng tôn”. Về vấn đề này, Đại tá Lê Tấn Thảnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho rằng: “Các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng trường, súng tiểu liên, súng ngắn (có xuất xứ từ Trung Quốc) mà người dân mua về để trưng bày thực chất không phải là vũ khí, mà nằm trong danh mục các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm”. Công an các địa phương đã vận động người dân giao nộp và tuyên truyền cho họ biết về quy định cá nhân không được sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.