Giáo dục - Học Đường

Ý kiến xung quanh “một thầy giáo bị phản ánh dạy học không thân thiện”

Thứ Tư, 01/05/2013 | 17:50

Sau khi báo Bạc Liêu đăng tải bài viết “Trường THPT Giá Rai: một thầy giáo bị phản ánh dạy học “không thân thiện”, nhiều bạn đọc tiếp tục nêu ý kiến để làm sáng tỏ vấn đề này…

Một bạn đọc tại TP. Bạc Liêu cho rằng: Đọc bài viết, tôi thấy vấn đề ở đây là giữa thầy Trần Văn Chắt và phụ huynh, học sinh chưa hiểu nhau. Phụ huynh và học sinh phản ánh sự việc trong bài viết do họ chưa hiểu rằng, nếu đã là học sinh lớp chọn thì các em phải học chương trình nâng cao, chứ không thể học chương trình như học sinh ở các lớp bình thường. Tôi thấy chương trình dạy của thầy Chắt hoàn toàn không có vấn đề - cho dù thầy có xa rời sách giáo khoa. Phụ huynh và học sinh nên nhận thức cho đúng vấn đề này.

Riêng việc trong quá trình dạy, thầy Trần Văn Chắt dùng từ ngữ khó nghe đối với học sinh thì tôi không tán thành. Quy định về đạo đức nhà giáo nêu rõ: thầy cô không được dùng lời lẽ xúc phạm học trò. Vì vậy, thầy Chắt cần thay đổi lời ăn tiếng nói để tạo sự thân thiện với học sinh. Nếu làm được điều này, tôi nghĩ, thầy sẽ là một người thầy hoàn hảo.

Bạn Việt Khanh thì nêu ý kiến: Trước đây, tôi từng học thầy Trần Văn Chắt một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian ấy đúng là tôi phải chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, sau khi tôi rời khỏi lớp chọn qua học lớp bình thường, thì tôi thấy kiến thức môn Toán của tôi hơn nhiều học sinh ở các lớp bình thường. Từ đó tôi nhận ra là nhờ áp lực trong học tập, tôi mới có được nhiều kiến thức hay. Cho nên nói thầy Chắt dạy không chất lượng là không đúng.

Còn bạn H.H chia sẻ: Trước đây, tôi là học sinh lớp chọn trường THPT Giá Rai và cũng từng được thầy Trần Văn Chắt dạy. Tôi hiểu và thông cảm với với những gì mà các học sinh phản ánh. Song, theo tôi biết, học sinh lớp chọn ở bất cứ trường nào trong tỉnh cũng đang phải chịu áp lực tương tự bởi chương trình học nâng cao. Bởi vậy, trường hợp của thầy Chắt không phải là trường hợp cá biệt. Nên chăng, các thầy cô cần tính toán lại việc dạy học như thế nào để vừa đạt chất lượng cao nhưng vẫn thân thiện đối với lớp chọn!

Khả Trâm

(lược ghi)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.