Trong nước

Bảo tàng Quân khu 2: Trưng bày gần 400 hiện vật về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ Ba, 07/05/2013 | 08:55

Cho đến nay, ngoài Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thì Bảo tàng Quân khu 2 hiện là nơi đang lưu giữ nhiều nhất các hiện vật và tài liệu liên quan đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Với không gian trưng bày chiếm 1/5, chưa kể diện tích ngoài trời đã có gần 400 hiện vật, tài liệu có giá trị, trong đó chiếc xe đạp thồ nhãn hiệu Lanh-côn do Pháp sản xuất đã được ông Ma Văn Thắng ở thôn Thanh Lâm, xã Thanh Minh, huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) dùng để vận chuyển hàng phục vụ chiến dịch và giàn hỏa tiễn H6 (1 trong 12 giàn hỏa tiễn (Cachiusa) duy nhất của quân đội ta được Liên Xô viện trợ lúc bấy giờ) đã từng tiêu diệt địch ở đồi A1, C2 và Trung tâm Sở chỉ huy địch ở Mường Thanh trong trận công kích ngày 7-5-1954. Mỗi năm, Bảo tàng Quân khu 2 đã đón hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, học tập.

Nguồn: QĐNDOL

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.