Ban Tuyên giáo Trung ương: Làm việc với tỉnh Bạc Liêu về công tác tuyên truyền biển, đảo

Thứ Tư, 22/05/2013 | 18:13

(BL-TQ) Ngày 21/5/2013, đoàn khảo sát liên ngành Ban Tuyên giáo Trung ương do Tiến sĩ Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về công tác tuyên truyền biển, đảo. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Tiến sĩ Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: T.Q

Theo báo cáo, trong năm 2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường các hình thức tuyên truyền về biển, đảo đến cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt là dân cư tuyến biển như: Phát hành 24.000 cuốn “Bản tin thông báo nội bộ” đăng nhiều tin, bài, tư liệu, hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa và biển, đảo quê hương; cấp phát hàng ngàn bộ tài liệu, sổ tay, tờ bướm, tờ rơi tuyên truyền về biển, đảo. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tổ chức 2 đoàn cán bộ đi thăm Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; phát động viết bài cảm nhận về Trường Sa, Nhà giàn DK1 với hơn 1.000 bài viết tham gia; phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức thông tin, tuyên truyền về biển, đảo đến cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, hội, đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên trong tỉnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Trương Minh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền biển, đảo của tỉnh. Đồng thời lưu ý các cấp, các ngành trong tỉnh xác định công tác tuyên truyền biển, đảo là công tác trọng tâm trong thời gian tới; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội...

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.