An toàn giao thông

Đầu năm học mới: Nhiều học sinh “vi vu”... xe máy tới trường

Thứ Hai, 16/09/2013 | 18:38

Mặc dù ngành chức năng đã có nhiều biện pháp quyết liệt để chấn chỉnh nhưng tình trạng học sinh đến trường bằng xe gắn máy hiện vẫn nhan nhản trên khắp địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở TP. Bạc Liêu…

Theo chân các chiến sĩ của Đội Cảnh sát giao thông (Công an TP. Bạc Liêu) có mặt tại các chốt chặn, kiểm tra ở khu vực gần các cổng trường THPT trên địa bàn TP. Bạc Liêu, chúng tôi chứng kiến, cứ vài phút trôi qua, lại có 1 - 2 chiếc xe gắn máy do học sinh điều khiển tấp vào chốt chặn sau khi bị thổi còi.

Sau 20 phút kiểm tra, Đội đã lập biên bản và tạm giữ 2 chiếc xe gắn máy trên 50 phân khối mà người điều khiển không xuất trình được GPLX; 5 chiếc xe gắn máy dưới 50 phân khối mà người điều khiển chưa đủ tuổi, có trường hợp còn “kè” thêm xe đạp của bạn. Trong số 8 chiếc xe gắn máy bị tạm giữ, có 7 chiếc do học sinh trường THPT Bạc Liêu và 1 chiếc do sinh viên trường Đại học Bạc Liêu điều khiển. Nhiều học sinh khi bị phát hiện vi phạm đã… vòng vo trong việc khai báo các thông tin cần thiết; hoặc vừa bị Cảnh sát giao thông buộc dừng phương tiện là móc điện thoại gọi ngay cho gia đình. Thậm chí một số em, sau khi bị lực lượng lập biên bản thì không tiếp tục đến trường mà ở lại bàn tán đủ điều. Cũng chỉ vài phút sau khi các học sinh bị lập biên bản, nhiều phụ huynh đã có mặt tại chốt để xin nhận lại xe.

Nhiều học sinh trường THPT Bạc Liêu vi phạm bị lập biên bản, tạm giữ xe. Ảnh: T.H

Không chỉ vi phạm pháp luật khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện mà điều đáng nói là ý thức chấp hành Luật Giao thông của các em còn rất kém. Nhiều em vừa điều khiển phương tiện vừa vô tư nhắn tin, nghe điện thoại; Có em đi xe gắn máy, xe đạp điện mà chẳng thèm đội mũ bảo hiểm theo quy định; hoặc có đội mũ nhưng lại không cài quai, chủ yếu để… đối phó với lực lượng chức năng. Khi tan trường, nhiều học sinh nam còn vừa chạy xe dàn hàng ngang, vừa quàng vai nhau để… tâm sự.

Đứng quan sát trước cổng trường THPT Phan Ngọc Hiển, chúng tôi nhận thấy lượng học sinh đi học bằng xe gắn máy vào cổng trường rất đông. Và phần lớn các em khi tham gia giao thông đều đội mũ bảo hiểm cho có, chứ không phải mũ bảo hiểm chất lượng. Loại mũ mà các em sử dụng phổ biến có hình dáng như mũ lưỡi trai, rất mỏng, nhẹ và rẻ tiền (từ 25.000 - 50.000 đồng/chiếc), không có tem kiểm định, không có những chức năng bảo vệ cần thiết của một chiếc mũ bảo hiểm dành cho người đi môtô, xe gắn máy… Và điều mà dư luận hết sức quan tâm là, lẽ nào Ban giám hiệu các trường lại không biết việc học sinh trường mình đi học bằng xe gắn máy khi các em vẫn gửi xe tại bãi giữ xe của nhà trường?

Trong khi nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn còn là mối đe dọa thường trực trên đường thì nhà trường và gia đình nên có những hành động dứt khoát hơn, chứ không nên chỉ dừng lại ở một tờ cam kết…

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.