An toàn giao thông
Huyện Phước Long: Giảm thiểu tình trạng vi phạm Luật Giao thông
Những tháng đầu năm 2013, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Phước Long diễn biến phức tạp, TNGT tăng cao. Để giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông (ATGT), Ban ATGT huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện chế tài nặng đối với các trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, việc tuân thủ Luật Giao thông ở huyện gần đây đã có chuyển biến tích cực.
Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động huyện Phước Long lập biên bản các trường hợp chạy quá tốc độ. Ảnh: T.Q |
Về đường bộ, cũng trong thời gian trên, toàn huyện xảy ra 4 vụ TNGT nghiêm trọng (làm chết 5 người, bị thương 3 người). Nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật của một số người tham gia giao thông kém, thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện, tránh vượt không đảm bảo an toàn, đi không đúng phần đường.
Để hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm Luật Giao thông, Ban ATGT huyện kiểm tra, sắp xếp, giải tỏa các hộ mua bán gần các đường dẫn vào cầu và trên tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp; gửi danh sách gần 300 người vi phạm trật tự ATGT về nơi cư trú; thực hiện cam kết gia đình, khu dân cư không vi phạm trật tự ATGT, tăng cường hiệu quả hoạt động của 36 đội tự quản. Đồng thời mở nhiều tuyến đường tránh; vận động cán bộ và nhân dân phát quang cây cỏ ở các tuyến đường; dặm vá, đắp đất lề đường, sửa chữa mố cầu và mặt cầu.
Ban ATGT huyện cũng tăng cường phối hợp các điểm trường THCS, THPT tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy đến học sinh và thực hiện kế hoạch “Vì an toàn trẻ em, học sinh trên sông nước” đến các xã, thị trấn và các điểm trường học trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động huyện cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh không đủ tuổi sử dụng xe máy, chở ba, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ...
Với các biện pháp trên, tình trạng mất ATGT và TNGT ở huyện đã từng bước được đẩy lùi và có nhiều chuyển biến tích cực.
Tú Quyên