Bộ đội Biên phòng tỉnh: Quan tâm thực hiện công tác dân vận

Thứ Sáu, 11/10/2013 | 18:07

Sinh thời, Bác đã nhấn mạnh “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Hiểu được vai trò to lớn của công tác này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh xem công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tiền hỗ trợ con giống cho gia đình chính sách khó khăn ở xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.Q

Đảng ủy, BCH BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát huy tính tự chủ, sáng tạo, thực hiện phương châm “lấy dân làm gốc”, “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” và “3 bám, 4 cùng” để có đủ sức mạnh chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. Đồng thời tạo dựng niềm tin vững chắc trong quần chúng nhân dân trên địa bàn biên phòng, giúp mọi người an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ an ninh biên giới biển.

Trong 5 năm qua, BCH BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 2 cột đèn báo áp thấp nhiệt đới ở cửa sông Nhà Mát (TP. Bạc Liêu), cửa sông Cái Cùng (huyện Hòa Bình); phối hợp với chính quyền, ban ngành địa phương sửa chữa nhà; làm cầu, đường giao thông nông thôn; kết hợp với địa phương vận động nhân dân hiến trên 2.600m2 đất để mở rộng trường học; vận động nhiều nguồn lực xã hội xây dựng 98 căn nhà đại đoàn kết, xây nhà văn hóa, trụ sở ấp; đóng góp 653 ngày công cùng dân làm nhà, gia cố đê bao, khắc phục hậu quả triều cường dâng cao tại các địa bàn ven biển… Bên cạnh đó, những người lính quân hàm xanh vẫn không ngại đường sá xa xôi đến từng nhà tuyên truyền, vận động hàng trăm trẻ bỏ học trở lại trường, mở 4 lớp học tình thương, xóa mù chữ…

Những việc làm chân tình, cao đẹp của người lính quân hàm xanh đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng quần chúng nhân dân. Nhân dân tin tưởng vào bộ đội nên đã không ngần ngại góp công, góp sức hỗ trợ bộ đội hoàn thành nhiệm vụ. Điều này cho thấy, làm dân vận khéo, thì việc gì cũng thành công.

Nhờ làm tốt công tác dân vận nên quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị về tình hình an ninh trật tự, truyền đạo trái phép, khai thác thủy sản xâm lấn ngư trường… Đại úy Nguyễn Đình Vượng, Phó đồn trưởng Đồn Nhà Mát, đánh giá: “Nhờ làm tốt công tác dân vận nên đơn vị đã ngăn chặn thành công nhiều vụ mâu thuẫn, vi phạm an ninh trật tự, truyền đạo trái phép, lôi kéo dân biểu tình… góp phần giữ vững an ninh địa bàn ven biển lẫn ngoài khơi”.

Trung tá Nguyễn Văn Thao, Trợ lý vận động quần chúng BCH BĐBP tỉnh, nhấn mạnh: “Cùng với công tác xây dựng cơ sở vật chất, các công trình phòng thủ ven biển, nhiều công trình kết hợp kinh tế, quốc phòng - an ninh đã được đầu tư xây dựng (như tuyến đê ven biển, đường giao thông liên xã, giao thông đường bộ, mạng thông tin liên lạc, viễn thông…). Qua đó, góp phần vào việc cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí cho nhân dân, giúp phòng tuyến quốc phòng - an ninh vùng biển Bạc Liêu ngày thêm vững mạnh”.

Tú Quyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.