Trong nước

Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy

Thứ Năm, 07/11/2013 | 09:52

Ngày 6/11, tại thành phố Vũng Tàu, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Văn phòng Trung ương Đảng và các Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy cần có biện pháp tuyên truyền, giáo dục để các cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của hệ thống văn phòng cấp ủy tiếp tục nhận thức đúng đắn, sâu sắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ của cơ quan. Người đang công tác ở văn phòng cấp ủy phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, rất vinh dự, song cũng rất nặng nề và cần nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và cơ quan. Từ đó, ra sức rèn luyện, học tập, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để tích cực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý, Văn phòng Trung ương Đảng, các Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy cần chủ động bám sát chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy, Thành ủy để tham mưu, giúp thực hiện tốt các chương trình làm việc toàn khóa này. Đồng thời, làm tốt việc tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc hàng năm, hàng quý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, trọng tâm là tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị để phục vụ kịp thời xây dựng văn kiện trình đại hội Đảng nhiệm kỳ tới; tiếp tục bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện và kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương bổ sung chương trình làm việc những vấn đề quan trọng mới phát sinh về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tôn giáo, dân tộc...

Nguồn: DCSVN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.