Trong nước

Ký kết đầu tư nhà máy điện gió lớn nhất khu vực ĐBSCL, giai đoạn 2

Thứ Sáu, 08/11/2013 | 08:57

Sáng 7-11, tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng phát triển Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại-Du lịch Công Lý tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng dự án đầu tư nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn 2. Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, Tổng lãnh sự quán, tham tán thương mại Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh tới dự.

Đại diện Ngân hàng phát triển Việt Nam và đại diện chủ đầu tư ký kết văn bản hợp tác. Ảnh: theo SGGP

Nhà máy điện gió Bạc Liêu được khởi công giai đoạn 1 từ tháng 9-2010 (do Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại-Du lịch Công Lý làm chủ đầu tư) với mục đích sử dụng năng lượng gió để hòa lưới điện quốc gia, tạo việc làm cho người lao động và tạo thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đây là dự án điện gió thứ hai tại Việt Nam và là dự án đầu tiên, lớn nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mở đầu cho việc phát triển năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong tương lai. Dự án có tổng công suất 99 MW, gồm 62 trụ tua-bin điện gió; vốn đầu tư gần 5.200 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng xuất-nhập khẩu Hoa Kỳ hỗ trợ 1 tỷ USD.

Theo tính toán, nhà máy điện gió Bạc Liêu cung cấp trên 300 triệu KW điện mỗi năm. Từ khi hoàn thành giai đoạn 1 (29-5-2013) với 10 trụ tua-bin đến nay nhà máy đã hòa vào lưới điện quốc gia 10 triệu KW điện; dự kiến công suất phát điện đạt trên 55 triệu KWh/năm.

Triển khai giai đoạn 2, Ngân hàng phát triển Việt Nam bảo đảm 2.700 tỷ đồng bằng nguồn vốn trong nước; Ngân hàng xuất-nhập khẩu Hoa Kỳ hỗ trợ thêm 500 triệu USD giúp các đơn vị tiếp tục thi công 52 trụ tua-bin còn lại của công trình; phấn đấu sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12-2014.

Nguồn: QĐND Online

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.