Nhịp sống đô thị

Sôi nổi các hoạt động chuẩn bị đón tết

Thứ Tư, 22/01/2014 | 19:43

Chưa đến tết, nhưng nhìn cảnh phố phường được trang hoàng bởi những chùm đèn, cây xanh thì được tỉa tót, nhìn góc phố quen nay dường như trở nên lạ mắt… ai cũng đều có cảm giác phơi phới trong lòng. Và vào thời điểm này, lực lượng nằm trong các tiểu ban phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đang bước vào giai đoạn nước rút để lo cho nhân dân TP. Bạc Liêu đón một mùa xuân thật vui tươi…

Cờ - đèn - kèn - trống là những thứ không thể thiếu trong dịp tết cổ truyền của dân tộc. Bởi vậy, vào thời điểm gần tết, đi trên những tuyến đường nội ô của thành phố, chúng ta dễ bắt gặp cảnh các công nhân đang treo mắc những dây đèn lên cây cao. Và khi màn đêm buông xuống, phố phường Bạc Liêu được phủ lên một lưới đèn lung linh đủ màu sắc. Những khóm cây tại dải phân cách ở những tuyến đường chính, thảm đèn mô hình trái đất ngay giao lộ đường Hòa Bình - Trần Phú cũng đang được thay và trang trí mới. Không chỉ hình ảnh trực quan giúp người dân có thể cảm nhận được không khí tết, mà nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ khác cũng được chuẩn bị để phục vụ bà con.

Trang trí tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu. Ảnh: N.V

TP. Bạc Liêu sẽ trở nên nhộn nhịp hơn khi cuộc triển lãm Ảnh nghệ thuật ĐBSCL và các ảnh đoạt giải quốc tế năm 2013 khai mạc. Còn gì bằng trong mấy ngày tết, vừa trẩy hội du xuân, vừa tranh thủ nhìn lại thành quả mà đội ngũ trí thức, giới văn nghệ sĩ trong tỉnh đã gặt hái được trong năm qua. Không chỉ thỏa mãn về thị giác, người dân thành phố còn được thưởng thức các chương trình giao lưu nghệ thuật tại Quảng trường Hùng Vương kéo dài từ Giao thừa cho đến mùng 4 Tết. Đường hoa trên tuyến Nguyễn Tất Thành nối đến đường Lê Duẩn vẫn sẽ là điểm nhấn cho người dân địa phương và du khách - một điểm du xuân nổi bật trong khu vực nội ô. Và Tết Giáp Ngọ này, TP. Bạc Liêu vẫn sẽ tổ chức các giải thi đấu bóng đá (có mời các đơn vị huyện bạn tham gia); thi đấu cờ tướng và biểu diễn nghệ thuật lân - sư - rồng; hội thi làm diều; vẽ tranh thiếu nhi; trò chơi dân gian; và tặng “áo mùa xuân” cho thiếu nhi nghèo vui xuân, đón tết…

Bên cạnh việc trang hoàng đường phố và lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, các ngành chức năng thành phố vận động các hộ dân, cơ quan, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh… sơn mới nhà cửa, trụ sở làm việc, dọn dẹp vệ sinh xung quanh mặt tiền, khuôn viên để đón tết. Song song đó, chuyện bình ổn giá thị trường cũng được các ngành quản lý quan tâm nhằm đảm bảo nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp tết.

Tết Giáp Ngọ sẽ mở đầu cho một năm đầy tất bật và nhiều cơ hội mới để TP. Bạc Liêu khẳng định hơn nữa vị thế “đầu tàu” của tỉnh. Bởi lẽ, kéo dài từ sau tết cho đến tháng 4/2014, sự kiện văn hóa trọng đại là Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I (do Bạc Liêu đăng cai tổ chức) sẽ có nhiều hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Đây chính là cơ hội để thành phố quảng bá hình ảnh và vị thế của mình, giới thiệu tiềm năng du lịch đến bè bạn và du khách gần xa. Vì thế, trước tết, công tác tuyên truyền trực quan và các công trình phục vụ sự kiện này cũng đang được thực hiện gấp rút.

Tạo được một mùa xuân thật vui tươi, ấm áp nhưng không kém phần sôi nổi, Đảng bộ và nhân dân TP. Bạc Liêu sẽ được hưởng một cái tết tràn đầy ý nghĩa bằng chính sự nỗ lực không ngừng của mình.

Ngọc Vũ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.