Nhịp sống đô thị

Giới trẻ du xuân

Thứ Tư, 05/02/2014 | 17:18

Trong tiết trời ấm áp của ngày Tết Giáp Ngọ, giới trẻ TP. Bạc Liêu lại xúng xính trong bộ quần áo mới để du xuân. Trên những tuyến đường chính, nhiều hoạt động sôi nổi của giới trẻ đã góp phần làm cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc rộn ràng niềm vui...

Các bạn trẻ vui xuân và chụp hình lưu niệm tại khu Trung tâm Hành chính tỉnh. Ảnh: H.T

Sau khi làm trọn hiếu đạo “Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy”, giới trẻ TP. Bạc Liêu cùng với bạn bè làm nên những ngày du xuân thú vị. Được xem là tuyến đường đẹp nhất của TP. Bạc Liêu, đường Nguyễn Tất Thành đã trở thành địa chỉ “hot” trong những ngày trước và sau Tết Giáp Ngọ. Với nhiều biểu tượng mang hơi thở của mùa xuân như: hoa mai, dưa hấu, đồng tiền vàng, bánh chưng, bánh tét và đặc biệt là hình ảnh tứ mã, chiếc nón lá Nam bộ truyền thống đã làm cho đường phố lung linh hơn. Khi TP. Bạc Liêu về đêm ngập tràn trong sắc màu của đèn hoa ngũ sắc, đó cũng là lúc các bạn trẻ hâm nóng sinh khí tết bằng việc cùng nhau ra đường du xuân. Trên Quảng trường Hùng Vương (phường 1, TP. Bạc Liêu), nhiều nhóm bạn trẻ cùng bách bộ tận hưởng không khí tết, xem triển lãm ảnh, chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc khó quên... “Chưa năm nào mình thấy thành phố đẹp như năm nay. Mặc dù không lộng lẫy như những thành phố lớn, nhưng TP. Bạc Liêu vẫn rạng rỡ theo cách riêng của mình. Do đó, mình cũng có thêm nhiều sự lựa chọn để đi chơi trong những ngày tết” - bạn Thảo Nghi (phường 3, TP. Bạc Liêu) chia sẻ.

Là nơi hội tụ nhiều công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo, khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát) còn được xem là chốn tâm linh để giới trẻ cùng gia đình nguyện cầu về một năm mới nhiều may mắn, thành công trong học tập, lao động.

Khu vườn nhãn cổ chạy dài từ xã Hiệp Thành đến xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) cũng là một sự lựa chọn hấp dẫn. Dưới bóng râm của những cây nhãn cổ thụ, các bạn có thể thưởng thức các món ăn đặc sản như: bánh xèo, ốc, hải sản và cùng nhâm nhi ly rượu nhãn thơm nồng mùi vị quê hương. Hay vườn chim Bạc Liêu đa dạng về loài và cảnh vật thoáng mát đã tạo nên một không gian lý thú, gần gũi với thiên nhiên cho các bạn trẻ. Đặc biệt, sự xuất hiện của bãi biển nhân tạo lớn nhất ĐBSCL tại phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) còn giúp các bạn trẻ và nhiều gia đình có thêm một điểm đến vô cùng thú vị trong ngày tết. Bạn Chung Chánh (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Vì có bãi biển nhân tạo nên năm nay mình không cùng gia đình đi nghỉ dưỡng ở các bãi biển của tỉnh khác. Với cảnh quan đẹp của bãi biển nhân tạo, nhóm bạn của mình đã được nếm trải nhiều cảm giác thú vị. Đặc biệt là bãi biển nhân tạo còn đảm bảo sự an toàn”.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ chọn việc đi xa để thưởng thức nét độc đáo riêng của mỗi địa phương và tìm kiếm cảm giác lạ. Chọn bãi biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với biển xanh, cát trắng nên thơ làm điểm đến, nhóm bạn của Nhật Minh (phường 7, TP. Bạc Liêu) đã lên kế hoạch từ những ngày trước tết. “Sau khi quây quần cùng gia đình trong ngày mùng một Tết, nhóm bạn của mình sẽ có một tua du lịch từ TP. Bạc Liêu đến TP. Nha Trang xinh đẹp. Đây là cách du xuân hấp dẫn, giúp chúng mình khám phá được nhiều nét văn hóa, ẩm thực độc đáo của mỗi điểm đến” - Nhật Minh cho biết.

Sự sôi động của các bạn trẻ TP. Bạc Liêu đã làm cho mùa xuân Giáp Ngọ ngập tràn niềm vui. Mỗi bạn một cách chọn lựa du xuân, đã cùng nhau tạo nên một bức tranh xuân nhiều sắc màu.

Hữu Thọ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.