Nhịp sống đô thị

Hội LHPN TP. Bạc Liêu: Chăm lo cho hội viên ăn tết

Thứ Tư, 05/02/2014 | 17:20

Tết đến, ai cũng bộn bề với những công việc gia đình, nhưng các chị trong Hội LHPN TP. Bạc Liêu thì ngoài việc phải đảm bảo việc nhà, lại còn tất bật với công tác chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ấy đã mang về một không khí tết hết sức đầm ấm với những hội viên nghèo.

Xuân đầm ấm

Hơn 400 phần quà trị giá gần 100 triệu đồng do các chị trong Hội LHPN TP. Bạc Liêu vận động và được trao cho những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn để họ có được cái Tết Giáp Ngọ đầm ấm. Ngoài ra, trước tết, Hội còn vận động và xây tặng hội viên 6 mái ấm tình thương để các hộ gặp khó khăn về nhà ở có được căn nhà ăn tết.

Bà Đoàn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Hội LHPN TP. Bạc Liêu (bìa phải) trao quà hỗ trợ hộ nghèo đón xuân 2014 ở xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Ảnh: P.Đ

Để những gia đình nghèo có được cái tết, ngoài việc xây nhà, tặng quà, các chị còn phối hợp với các đơn vị phụ nữ trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức gói bánh tét tặng người nghèo...

Chị Trần Thị Hồng Oanh, hội viên (ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) nói: “Năm nay, gia đình tôi cùng đón Tết Nguyên đán với các dân tộc anh em Kinh, Hoa và có được một cái tết tương đối đầy đủ hơn những năm trước. Được Hội quan tâm, tạo điều kiện cho ăn tết nên tôi cảm thấy rất phấn khởi và biết ơn. Năm tới tôi sẽ cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo”.

Có thể nói, sự đóng góp, hỗ trợ từ Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã mang về một cái tết đầm ấm, vui tươi cho những gia đình nghèo trên địa bàn thành phố.

Chăm lo từ vật chất đến tinh thần

Không dừng lại ở việc chăm lo đời sống vật chất của người nghèo trong dịp tết, Hội LHPN TP. Bạc Liêu còn quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên nghèo. Cuối năm 2013, 5 câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử được Hội thành lập cũng bắt đầu hoạt động.

Ngay từ những ngày giáp tết, các CLB đã tiến hành tổng kết và sinh hoạt, giao lưu văn nghệ ở địa phương. Từ đó mở ra một sân chơi lành mạnh cho các chị tham gia. Hội còn thành lập 5 đội tham gia cuộc thi đơm mâm ngũ quả trong ngày tết do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Qua đó, tạo điều kiện để chị em giao lưu học hỏi trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hội LHPN TP. Bạc Liêu cũng đã tổ chức thăm và chúc tết các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cô nguyên là Chủ tịch Hội qua các thời kỳ trên địa bàn thành phố. Theo bà Đoàn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Hội LHPN TP. Bạc Liêu: “Chăm lo đời sống của hội viên nghèo và tổ chức thăm hỏi các cô, các chị thế hệ trước là hai mục tiêu lớn của Hội LHPN TP. Bạc Liêu đề ra trước tết. Bằng những hoạt động của mình, Hội muốn thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn để các cô, các chị hưởng một mùa xuân thật đầm ấm. Bên cạnh đó, Hội cũng muốn góp một phần vào công tác giảm nghèo, để người nghèo ngày càng có những cái tết đầm ấm hơn”.

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.