Nhịp sống đô thị

Giới trẻ mang xuân đến cho người nghèo

Thứ Tư, 12/02/2014 | 16:58

Đồng hành cùng giới trẻ TP. Bạc Liêu trong những ngày Tết Giáp Ngọ, chúng tôi cảm nhận được tấm lòng của các bạn với những mảnh đời bất hạnh. Tuy chẳng đáng là bao, nhưng những phần quà được tạo ra từ chính tay các bạn trẻ lại làm ấm lòng trẻ em mồ côi, những gia đình chính sách khó khăn.

Các thành viên Diễn đàn Người Bạc Liêu gói bánh tặng người nghèo ăn tết. Ảnh: H.T

Trong khi còn một phận giới trẻ thờ ơ với các vấn đề xã hội, vô tâm trước những số phận bất hạnh, thì vẫn còn nhiều thanh niên ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Nghề nghiệp, quê quán khác nhau, song điểm chung ở các bạn là sự đồng cảm và mong muốn sẻ chia với những con người còn lắm khó khăn. Bằng cách riêng của mình, giới trẻ TP. Bạc Liêu đã thực hiện nhiều việc làm hết sức thiết thực.

Với cách nghĩ “góp gió thành bão”, các bạn không chỉ đóng góp tiền của, mà còn cùng chung sức, chung lòng để tự tay làm nên những chiếc bánh thấm đậm nghĩa tình. Cứ mỗi độ xuân về là nhóm bạn trẻ trong Diễn đàn Người Bạc Liêu lại sôi nổi với việc gói bánh chưng, bánh tét tặng người nghèo. Có bạn được giao mua nguyên liệu, bạn thì lau lá chuối, lá dong, ai khéo tay thì gói bánh... Bạn Tố Như chia sẻ: “Đây là lần đầu mình tham gia chương trình từ thiện có ý nghĩa như vậy. Những chiếc bánh được gói bằng tình cảm của chúng mình. Mong rằng, món quà này sẽ giúp trẻ em và người nghèo đón một cái tết ấm áp”.

Những chiếc bánh ấm áp tình người của giới trẻ đã mang một mùa xuân yêu thương đến với trẻ em mồ côi chùa Long Phước (phường 5, TP. Bạc Liêu), Vĩnh Phước An Tự (phường 2, TP. Bạc Liêu) và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Việc tổ chức gói bánh tét không chỉ để dành tặng người nghèo, mà còn thể hiện ý thức của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ nét văn hóa truyền thống khi mỗi dịp xuân về.

Mong rằng, giới trẻ TP. Bạc Liêu sẽ tiếp tục phát huy và nhân rộng truyền thống tương thân tương ái với những người cần sự giúp đỡ.

Hữu Thọ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.