Quốc tế

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Israel tăng mạnh

Chủ Nhật, 23/02/2014 | 15:34

Trong những năm gần đây, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Israel tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, năm 2013, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam: Năm 2013, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - srael đạt 605,24 triệu USD, tăng 38,15%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt 400,61 triệu USD, tăng 43,45%; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Israel đạt 204,73 triệu USD, tăng 28,84% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Israel, điện thoại và linh kiện là mặt hàng đạt kim ngạch lớn nhất với hơn 200 triệu USD, tăng 107% so với năm 2012. Điều này cho thấy, Israel có thể sẽ là một trong những thị trường tiềm năng cho xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện cho những năm tiếp theo.

Ngoài điện thoại và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng truyền thống của Việt Nam sang Israel vẫn tăng trưởng ổn định. Cụ thể, trong năm 2013, xuất khẩu hàng thủy sản đạt kim ngạch 42,2 triệu USD; xuất khẩu cà phê đạt 25,89 triệu USD; hạt điều đạt 23,67 triệu USD; giày dép các loại đạt 18,42 triệu USD và hàng dệt may đạt 15,57 triệu USD. Duy nhất có mặt hàng hạt điều có kim ngạch giảm so với năm 2012.

Năm 2013, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Israel đều có mức tăng trưởng cao, đặc biệt là mặt hàng phân bón phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, kết quả trên vẫn còn hạn chế nhiều so với tiềm năng trong lĩnh vực trao đổi thương mại giữa hai nước. Để khai thác lợi thế cũng như thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Israel tăng trưởng bền vững hơn nữa, hai nước cần có chiến lược, kế hoạch và những hoạt động cụ thể nhằm đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu mà hai nước có thế mạnh, tăng cường sử dụng hàng hóa của nhau trong các dự án hợp tác sản xuất công, nông nghiệp và xây dựng dân dụng tại mỗi nước.

Theo ĐCSVNO

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.