Thể thao

Đại hội thể dục - thể thao huyện Hồng Dân lần IV - năm 2014: Nét son trong công tác xã hội hóa TD-TT

Thứ Sáu, 07/03/2014 | 17:26

Đại hội Thể dục - Thể thao (TD-TT) huyện Hồng Dân lần IV - năm 2014 được xem là hoành tráng nhất và thành công nhất từ trước đến nay. Điều này mở ra một tiền đề mới cho sự phát triển phong trào thể thao quần chúng ở vùng sông nước này.

Theo Ban tổ chức Đại hội TD-TT huyện Hồng Dân, có nhiều cái nhất tại Đại hội TD-TT lần này. Đó là nhiều môn thi đấu nhất (14 môn với 31 nội dung thi đấu), cổ động viên đông nhất, kinh phí xã hội hóa nhiều nhất, hoành tráng và thành công nhất từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Văn Ngươi, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Hồng Dân, phấn khởi nói: “Đại hội của huyện lần này được tổ chức trên cơ sở phát huy nguồn nội lực từ khâu trọng tài được bồi dưỡng chuyên môn kỹ lưỡng, các đóng góp không thu tiền sân bãi thi đấu của các tổ chức, cá nhân cho đến chương trình đồng diễn chào mừng Đại hội huyện tự dàn dựng công phu, ấn tượng và hoành tráng”. Ông Ngươi cho biết thêm, thành công đó có sự tham gia nhiệt tình của hơn 700 học sinh không nhận tiền bồi dưỡng theo quy định. Kết quả Đại hội là nét son mới trong công tác xã hội hóa phong trào TD-TT huyện nhà.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, nếu nói xa và rộng hơn, cơ chế, chính sách phù hợp từ phía UBND huyện nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào TD-TT quần chúng có vai trò quyết định sự thành công. Cụ thể là UBND huyện rất quan tâm quy hoạch đất đai cho thể thao trên toàn huyện. Khuyến khích tư nhân đầu tư xây dựng sân thể thao, thành lập các câu lạc bộ TD-TT, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thường xuyên tài trợ, đóng góp cho phong trào thể thao và các hoạt động TD-TT cộng đồng. Rất nhiều giải thể thao hàng năm được duy trì tổ chức vào dịp lễ, tết như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bida, cờ tướng, kéo co, quần vợt… Đặc biệt là các Giải đua ghe ngo, đua thuyền rồng truyền thống được tổ chức luôn thu hút đông đảo người dân tham gia. Điểm đáng lưu ý trong phong trào TDTT ở Hồng Dân là công tác xã hội hóa được thực hiện mạnh mẽ. Trong năm 2013 đã có 4 sân bóng đá cỏ nhân tạo và 1 sân cỏ tự nhiên được xây dựng, do người dân tự bỏ vốn đầu tư đúng theo quy hoạch của ngành. Hiện các xã, thị trấn trong huyện đều có sân bóng đá, còn sân bóng chuyền hầu như ấp nào cũng có. Riêng tổng kinh phí xã hội hóa cho Đại hội TD-TT cấp huyện lần này gần 300 triệu đồng.

Đầu năm 2014, với mong muốn công tác xã hội hóa TD-TT đi vào chiều sâu và trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi người, huyện đã đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho thời gian tới là tăng cường tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động TD-TT đi cùng công tác xã hội hóa rộng khắp để ngày càng có nhiều người tập luyện TD-TT. Qua các phong trào đó, huyện sẽ phát hiện, bồi dưỡng vận động viên tiềm năng, góp phần đưa thành tích thi đấu của đoàn thể thao huyện ngày càng cao hơn, đưa thể thao đến với mọi người, mọi nhà.

Hữu Duyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.