Tin tức

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cụm các tỉnh Tây Nam bộ năm 2013: Bạc Liêu được xếp hạng Nhất

Thứ Sáu, 07/03/2014 | 18:37

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam (bìa phải) nhận cờ thi đua giải Nhất trong phong trào thi đua Cụm Tây Nam bộ năm 2012. Ảnh: H.L

(BL-HL) Ngày 6/3/2014, đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam làm trưởng đoàn đã đến dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cụm các tỉnh Tây Nam bộ năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua yêu nước năm 2014 tại tỉnh Bến Tre. Dự hội nghị có bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương.

Năm 2013, tăng trưởng kinh tế trong toàn Cụm đạt 9,32%, một số tỉnh có mức tăng trưởng trên 9% như Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh… Tổng kim ngạch xuất khẩu của Cụm là 9,3 tỷ USD, đạt 101,4% kế hoạch năm; tổng thu ngân sách đạt 38.086 tỷ đồng. Năm 2013, mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất - kinh doanh mới bắt đầu phục hồi, song các tỉnh trong cụm đã phấn đấu tạo công ăn việc làm cho 343.525 lao động, đạt 111% kế hoạch, tăng 1,9% so với năm 2012… Ngoài ra, lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của các tỉnh trong Cụm cũng đạt nhiều kết quả nhất định. Cụ thể, có 12/12 tỉnh thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 11/12 tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu về công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi…

Riêng Bạc Liêu, năm 2013 ước tổng thu trong cân đối ngân sách Nhà nước 1.244,3 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, tăng 12,73%; tổng GDP ước đạt 11.972 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bạc Liêu cũng hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THCS, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT chu đáo, an toàn và đúng quy chế; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,82%, bổ túc THPT đạt 73%. Năm qua, công tác chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo chặt chẽ; các chế độ chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời… Đồng thời giải quyết việc làm trên 23.448 lao động; đào tạo nghề cho 12.358 người, đạt 103% kế hoạch…

Tại hội nghị, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Cụm phó Cụm thi đua Tây Nam bộ đã trình bày nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2014. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tập trung đổi mới nội dung các phong trào thi đua; phấn đấu mỗi tỉnh đều có mô hình phong trào thi đua tiên tiến để nhân rộng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác TĐKT; chủ động nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cụm…

Kết quả xếp hạng, với tổng số điểm trung bình 957.11, Bạc Liêu được xếp hạng Nhất trong phong trào thi đua Cụm Tây Nam bộ năm 2013, 2 giải Nhì thuộc về tỉnh Long An và Hậu Giang, 2 giải Ba thuộc về tỉnh An Giang và Tiền Giang.

Dịp này, đại diện Ban TĐKT Trung ương đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho các địa phương dẫn đầu đơn vị thi đua năm 2012.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.