Viện Âm nhạc Việt Nam thu âm 20 bản tổ của ĐCTT Việt Nam

Thứ Tư, 26/03/2014 | 18:55

* Rút ngắn thời gian và ghép các hoạt động của Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014

Một buổi thu âm ĐCTT. Ảnh: H.T

Ngày 25/3/2014, đoàn công tác Viện Âm nhạc Việt Nam do ông Trần Hải Đăng, Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc làm trưởng đoàn đã thực hiện việc thu âm 20 bản tổ của nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ Việt Nam tại Bạc Liêu. Hơn 20 nghệ nhân, nghệ sĩ là những danh ca, danh cầm ở các tỉnh, thành Nam bộ đã tham gia việc thu âm này. Đây là hoạt động đầu tiên của Viện Âm nhạc Việt Nam trong thực hiện chương trình hành động quốc gia bảo vệ nghệ thuật ĐCTT sau khi ĐCTT được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc thu âm dự kiến diễn ra tại Bạc Liêu trong thời gian một tuần.

* Ngày 24/3/2014, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 đã ký Thông báo số 38 về việc rút ngắn thời gian và ghép các hoạt động của Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Theo đó, thời gian tổ chức Festival sẽ rút ngắn so với trước 1 ngày. Cụ thể, Festival sẽ diễn ra từ ngày 20 - 24/4/2014; ghép chương trình biểu diễn nghệ thuật và trao giải Liên hoan ĐCTT toàn quốc vào chương trình nghệ thuật bế mạc Festival (diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/4/2014).

C.T - C.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.