Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu nông nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 156 để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh đến năm 2020 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đây là một trong những giải pháp để giải quyết các mâu thuẫn, bất cập trong sản xuất lâu nay. Đồng thời, mở ra nhiều cơ hội mới cho nông nghiệp phát huy hết tiềm năng, thế mạnh và giá trị vốn có.
Chế biến tôm xuất khẩu tại huyện Giá Rai. Ảnh: Lâm Hỷ |
Với những mục tiêu quan trọng trên, nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản tiếp tục giữ vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, muốn nâng cao giá trị gia tăng từ ngành Nuôi trồng và chế biến xuất khẩu, ngoài việc quy hoạch, tổ chức lại sản xuất, chọn các vật Nuôi chủ lực thế mạnh gắn với điều kiện đặc thù của từng vùng sinh thái, đảm bảo nguồn cung phục vụ chế biến xuất khẩu, thì cũng cần tái cơ cấu lại ngành hàng, các sản phẩm xuất khẩu chủ lực hiện nay. Và chỉ có giải quyết vấn đề căn cơ này thì việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng mới thực hiện thành công; việc chuyển dịch cơ cấu mới phát huy hiệu quả.
Việc nâng cao giá trị gia tăng cho hàng nông sản không phải đến hôm nay mới bàn, mà từ lâu các ngành quản lý đã nhắc nhở, thậm chí báo động về tình trạng nông dân chạy theo lợi nhuận đơn thuần để bán rẻ tài nguyên, nhất là các mặt hàng nông sản chủ lực.
Đơn cử như con tôm xuất khẩu, đến nay, Bạc Liêu có hơn 30 nhà máy, cơ sở chế biến thủy hải sản xuất khẩu, tổng công suất khoảng 100.000 tấn/năm. Song, thay vì tập trung chế biến hàng giá trị gia tăng (để lợi nhuận tăng thêm từ 3 - 4 lần so với xuất tôm đông), hầu hết doanh nghiệp xuất thô với sản phẩm tôm đông là chính. Đây là nguyên nhân làm cho các nhà máy luôn khan hiếm nguồn tôm nguyên liệu.
Hay Bạc Liêu vốn nổi tiếng với nhiều loại hoa màu như cây măng tây, cải tùa xại, bắp cải... Song, thay vì đầu tư để sản phẩm trở thành thực phẩm cho giá trị cao, nhiều nông dân vẫn xuất thô.
Trong sản xuất lúa cũng vậy, do chạy theo năng suất mà nhiều nông dân phớt lờ cảnh báo của ngành Nông nghiệp về chất lượng. Đến khi lúa bán không ai mua, xuất khẩu cũng khó thì lại yêu cầu Nhà nước hỗ trợ!? Rồi không ít nông dân sản xuất theo kiểu phong trào, phá vỡ quy hoạch chung. Khi sản phẩm không tiêu thụ được thì đổ lỗi cho thị trường…
Đó là chưa kể đến việc đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất chưa kịp thời, đồng bộ, và thiếu vắng vai trò của doanh nghiệp. Các hình thức hợp tác công - tư, cũng như cơ chế, chính sách chưa kịp thời; chưa có những ngành công nghiệp mũi nhọn với vai trò là đầu tàu để phát triển các ngành ăn theo.
Tất cả những mâu thuẫn này vốn tồn tại trong sản xuất nông nghiệp cần được giải quyết trong tái cơ cấu sản xuất lần này. Nếu không, mục tiêu nâng cao giá trị và phát triển bền vững cũng vẫn chỉ là mục tiêu.
KIẾT TƯỜNG
- Chuyển hồ sơ, đề nghị điều tra sai phạm Dự án 3 trạm quan trắc liên quan AIC
- 19 năm tù cho chủ hụi lừa đảo hơn 15 tỷ đồng
- Lễ công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu
- Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT