Phóng sự - Ký sự

Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải: Nét văn hóa đặc sắc của ngư dân

Thứ Sáu, 11/04/2014 | 18:57

Hàng năm, cứ vào các ngày 9, 10, 11/4 (âm lịch) là ngư dân huyện Đông Hải lại tổ chức lễ hội Nghinh Ông. Năm nay, lễ hội có phần đặc biệt hơn bởi trùng với nhiều hoạt động ý nghĩa: Giỗ tổ Hùng Vương và chào mừng sự kiện Fsetival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014.

Khi bình minh vừa ló dạng cũng là lúc dòng người xếp thành hàng dài từ khắp nơi kéo về Lăng Ông Nam Hải. Các nghi thức diễu hành, lễ tiết truyền thống được người dân địa phương tổ chức trang trọng để cầu an, cầu cho mưa thuận gió hòa, khoang thuyền đầy cá tôm trong những chuyến ra khơi (ảnh 1).

Sau khi thực hiện nghi lễ, hàng ngàn lượt du khách thập phương và ngư dân cùng tiến về Cảng cá Gành Hào để chuẩn bị các vật cúng rước Ông (ảnh 2).

Hàng trăm chiếc tàu đánh cá lớn, nhỏ được trang trí cờ hoa ngũ sắc nối đuôi nhau cùng tiến ra biển. Ai cũng tin rằng, cá Ông sẽ tiếp tục phù hộ cho ngư dân xứ biển. Trên tàu, tiếng reo hò của người dân hòa quyện cùng tiếng trống, chiêng, múa lân làm cho lễ hội Nghinh Ông năm nay thêm rộn ràng (ảnh 3).

Như một thông lệ hàng năm, huyện Đông Hải cũng tổ chức thả 5 triệu con tôm giống để tái tạo, làm giàu cho nguồn thủy hải sản biển.

Bên cạnh phần lễ, người dân còn được hòa mình vào không khí náo nức của phần hội. Nhiều hoạt động bổ ích mang đậm chất văn hóa ngư dân vùng biển đã diễn ra như: trò chơi dân gian, hát tuồng cổ, hội thi ẩm thực… đã thu hút sự tham gia của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh (ảnh 4)

TRỊNH Hữu (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.