Thanh thiếu niên

Khi trẻ em mê phim hoạt hình siêu nhân

Thứ Sáu, 11/04/2014 | 19:18

Ngày nay, có rất nhiều loại phim hoạt hình dành cho trẻ em được trình chiếu trên tivi, mạng Internet… Trong số đó, phim hoạt hình siêu nhân là loại phim được trẻ em yêu thích nhất. Vấn đề đáng nói là khi xem xong, nhiều trẻ đã “nhập vai” làm siêu nhân rồi trở nên thích sử dụng bạo lực với bạn bè. Điều này khiến cho không ít phụ huynh lo lắng.

Ảnh minh họa: T.L

Tôi có một đứa cháu trai đang học mẫu giáo. Không biết từ lúc nào, nó đã trở thành một trong những “tín đồ” của phim hoạt hình siêu nhân. Từ siêu nhân Thiên sứ, đến siêu nhân Thần kiếm, siêu nhân Gao… tất cả đều mê và biết rất rõ. Hàng ngày, khi ở trong gia đình có ai đó mở tivi, hoặc máy vi tính thì nó luôn miệng bảo: “Mở siêu nhân cho con xem đi. Siêu nhân… Siêu nhân…”. Chưa hết, những lúc cha mẹ mua quần áo, bộ đồ nào có in hình siêu nhân thì nó mới chịu mặc; khi mua bánh kẹo cũng phải là loại có hình siêu nhân...

Nếu chỉ đơn giản là thích thì không có gì đáng nói, đằng này cháu tôi cũng như nhiều trẻ em khác còn “biến” mình thành siêu nhân đi trừng trị kẻ xấu, mà đối tượng chính là các bạn cùng trang lứa. Đã nhiều lần tôi trông thấy những đứa trẻ trong xóm đóng giả làm siêu nhân vừa cầm cây rượt đuổi nhau, các em vừa hô to: “Ta là siêu nhân đây!...”. Trước tình trạng trên, nhiều phụ huynh đã cấm đoán không cho trẻ xem những bộ phim này.

Cho trẻ xem phim hoạt hình siêu nhân có cái lợi là sẽ kích thích khả năng tư duy, trí tưởng tượng và tính sáng tạo, nhưng cũng dễ sa vào bạo lực. Bởi vậy, hãy cứ để cho trẻ xem phim hoạt hình siêu nhân, song điều quan trọng là phụ huynh cần phải luôn bên cạnh và giáo dục cho trẻ hiểu: Siêu nhân là nhân vật đại diện cho người tốt. Nhưng siêu nhân chỉ có trong phim, không có thật ở ngoài đời. Không nên bắt chước những việc làm của siêu nhân, nhất là không được đóng giả làm siêu nhân để đánh bạn khi chơi.

Nguyễn Văn Dô

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.