Báo chí cả nước quan tâm đến Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014

Thứ Hai, 14/04/2014 | 16:26

Cùng với việc Đờn ca tài tử (ĐCTT) được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì Festival ĐCTT quốc gia lần đầu tiên được tổ chức ở Bạc Liêu hiện đang là đề tài được báo chí cả nước quan tâm…

Một cảnh quay trong phim tài liệu mang tên “Viên ngọc quý của ĐCTT” do VTV Cần Thơ thực hiện. Ảnh: M.Đ

Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Cần Thơ (VTV Cần Thơ) vừa hoàn thành hai tập phim tài liệu mang tên “Viên ngọc quý của ĐCTT”. “Chủ đề chính của phim là bản Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Tập 1 nói về cuộc đời của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, hoàn cảnh sáng tác bản Dạ cổ hoài lang. Tập 2 thì tập trung khai thác quá trình phát triển cũng như vị trí của bản Dạ cổ hoài lang trong ĐCTT” - nhà báo Nam Quan, người tham gia thực hiện bộ phim tài liệu này cho biết.

Được chuẩn bị khá kỹ, từ gần cuối năm 2013, hai tập phim tài liệu “Viên ngọc quý của ĐCTT” sẽ mang đến cho người xem những điểm mới được khám phá về bản Dạ cổ hoài lang bất hủ. Cũng theo nhà báo Nam Quan, hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm này không hẳn chỉ xuất phát từ nỗi nhớ thương vợ của nhạc sĩ Cao Văn Lầu mà còn là sự hưởng ứng chủ đề của nhạc sư Nhạc Khị - Chinh phụ vọng chinh phu, vì vậy, Dạ cổ hoài lang chính là sự kết tinh của dân ca và ĐCTT Nam bộ. Ngoài ra, bộ phim còn khẳng định sự đóng góp quan trọng của người Bạc Liêu trong việc phát triển bản vọng cổ từ nhịp 2 đến nhịp 32 như hiện nay. Theo ê kíp sản xuất, dự kiến bộ phim sẽ được chiếu rộng rãi trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam nhân Festival ĐCTT quốc gia lần thứ nhất. Đó thật sự là một món quà quý gửi đến Festival cũng như người dân Bạc Liêu nhân sự kiện này.

Ngoài VTV Cần Thơ, nhiều cơ quan báo chí lớn trong cả nước cũng đã tập trung thông tin nhân sự kiện ĐCTT Nam bộ được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới và Festival ĐCTT quốc gia lần thứ nhất tại Bạc Liêu. Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, báo điện tử đã ra mắt chuyên san hoặc tăng cường tuyên truyền về nghệ thuật ĐCTT và Festival ĐCTT quốc gia, giúp những người quan tâm và du khách gần xa có thể theo dõi dễ dàng những thông tin cần biết về Festival.

Ông La Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở TT-TT, cơ quan thường trực của Tiểu ban tuyên truyền, quảng bá Festival cho biết, càng gần đến ngày khai mạc Festival, sự quan tâm của các cơ quan báo chí trong nước về sự kiện này càng nhiều hơn. Để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong dịp Festival ĐCTT, tỉnh đã thành lập Trung tâm Báo chí trực thuộc Sở TT-TT. Đồng thời, gửi thông báo đến 110 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương mời đăng ký phóng viên tham gia tác nghiệp, cũng như chủ động cung cấp thông tin cho báo giới thông qua cổng thông tin điện tử (baclieu.gov.vn hoặc festivaldoncataituquocgia.baclieu.gov.vn).

Sự quan tâm của các cơ quan báo chí trong nước về sự kiện Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 đã cho thấy sức hút của sự kiện văn hóa này đối với giới truyền thông. Điều này càng thúc đẩy Bạc Liêu phải làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị để có một festival thành công như mong đợi.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.