Giáo dục - Học Đường

Các trường THPT: “Vào mùa” ôn thi tốt nghiệp

Thứ Tư, 16/04/2014 | 09:03

Thời điểm này, không khí ôn thi tốt nghiệp của sĩ tử các trường THPT đang “nóng” dần lên. Theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục, năm 2014 là năm có nhiều thuận lợi để thí sinh “vượt vũ môn”, bởi hàng loạt những thay đổi mới được áp dụng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ). Tuy nhiên, không vì thế mà thầy và trò các trường chủ quan, ngược lại họ xem đó là “bệ phóng” để đạt được kết quả cao nhất.

Giờ ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý của Trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Ảnh: Đ.K.C

Khi nhận được những thông tin chính thức về thi tốt nghiệp THPT 4 môn, trong đó có hai môn tự chọn trong nhóm 6 môn, Sở GD-ĐT đã gửi công văn yêu cầu các trường THPT trên địa bàn xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức ôn tập bài bản cho tất cả các môn thi, kể cả các môn có ít học sinh đăng ký. Đối với các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp phải chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập từng môn, chú ý đến các nội dung kiến thức của chương trình được điều chỉnh, giảm tải; tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Quan tâm việc giúp học sinh học tập ở các mức độ nhận thức thông hiểu và vận dụng kiến thức. Riêng môn Ngoại ngữ, cần hỗ trợ các em luyện tập cả trắc nghiệm và viết luận. Đồng thời, tuyệt đối không được cắt xén chương trình.

Nhờ chủ động triển khai sớm, nên hầu hết các trường đã hoàn thành kế hoạch ôn tập đối với từng môn. Hỗ trợ học sinh đăng ký hai môn tự chọn theo đúng sở thích và năng lực cá nhân. Theo đó, từ giữa tháng 3 các trường đã đồng loạt triển khai ôn thi tốt nghiệp cho học sinh. Tại các trường vùng sâu, vùng ven như THPT Định Thành, THPT Ninh Thạnh Lợi, THPT Ngan Dừa, THPT Lê Thị Riêng, THPT Điền Hải, THPT Gành Hào… không khí ôn luyện của thầy và trò các trường khá thoải mái, ít áp lực, nhưng ai cũng đề ra chỉ tiêu sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi. Ngoài việc sắp xếp các lớp ôn tập theo từng môn thi, theo trình độ nhận thức, năng lực và phù hợp với học sinh, Ban giám hiệu và giáo viên bộ môn các trường còn hướng dẫn học sinh vận dụng, lựa chọn các phương pháp ôn tập phù hợp với nội dung môn học; kết hợp với việc hướng dẫn học sinh tự ôn tập, ôn tập nhóm, ôn tập chung cả lớp; quan tâm, giúp đỡ những học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phát huy vai trò của các đôi bạn cùng tiến… đã giúp quá trình ôn tập của các trường vùng sâu, vùng ven đi đúng quỹ đạo.

Với các trường thành thị như THPT Chuyên Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu, THPT Giá Rai… không khí ôn luyện có phần “nóng” hơn. Bởi mục tiêu của họ không chỉ là kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn là kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ. Cô Phú Thị Cẩm, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, cho biết: “Dù mục tiêu cao nhất mà chúng tôi đặt ra cho học sinh của mình là kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, nhưng trước mắt các em phải hoàn thành thật tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, chúng tôi không hề lơ là, chủ quan trong công tác tổ chức ôn tập. Ngoài việc hệ thống lại chuẩn kiến thức đã học, hướng dẫn học sinh các phương pháp ôn tập, vận dụng kiến thức, giáo viên bộ môn còn lồng ghép những dạng bài nâng cao; sưu tập thêm các đề thi tốt nghiệp ĐH, CĐ để học sinh thử sức dưới hình thức ôn tập nhóm, tự học… Đây cũng chính là những biện pháp hữu hiệu giúp trường chúng tôi đạt kết quả cao trong nhiều năm qua”.

Ngoài công tác ôn tập, thì vấn đề sức khỏe, tâm lý của các sĩ tử cũng được lãnh đạo các trường quan tâm. Theo đó, giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh có sự phối hợp chặt chẽ. Nhờ vậy, việc sắp xếp thời gian ôn tập, giải trí của các sĩ tử khá hợp lý. “Việc ôn thi tốt nghiệp năm nay khá suôn sẻ, ít áp lực. Chúng em cảm thấy an tâm và thoải mái, vì giáo viên bộ môn rất chu đáo, nhiệt tình, hướng dẫn ôn tập dễ hiểu và chia sẻ nhiều phương pháp ôn tập hiệu quả. Chúng em rất tự tin đến với kỳ thi tốt nghiệp năm nay”, bạn Nguyễn Quang Tường, lớp 12TN2 - Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, chia sẻ.

Lợi thế được thi đấu ngay trên “sân nhà” cũng phần nào giúp các sĩ tử vững tin để hoàn thành tốt thời gian ôn tập. Chúc cho sự khổ luyện của các bạn sẽ thành công mỹ mãn!

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.