Tin tức

Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014

Thứ Tư, 16/04/2014 | 17:58

(BL-XT) Ngày 16/4, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2013, triển khai nhiệm vụ thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2014. Đồng chí Trương Minh Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2013, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện QCDC; tiếp tục rà soát bổ sung, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” về thực hiện QCDC trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và trong xây dựng nông thôn mới.

Các xã, phường, thị trấn đã tổ chức thực hiện hiệu quả những công trình, phần việc phải công khai để dân biết, dân bàn, quyết định và thực hiện việc giám sát. Nhờ vậy, đã góp phần tích cực tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng vững mạnh, an ninh trật tự được đảm bảo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả… Toàn tỉnh có 5/64 xã, phường, thị trấn và 503/518 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Minh Chiến yêu cầu trong năm 2014, cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở nhằm tăng cường mối đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, để đạt mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về thực hiện QCDC ở cơ sở theo sát với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở phải gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào xây dựng nông thôn mới…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.