Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Sáu, 18/04/2014 | 18:11

Từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 19/4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (VHCDT VN). Qua 5 năm tổ chức, Ngày VHCDT VN đã góp phần tích cực vào giao lưu, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, qua đó tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày VHCDT VN năm 2014 có chủ đề “Bản sắc văn hóa Việt Nam”.

Một góc chùa Ghositaram (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: P.T.C

Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ VH-TT&DL) khẳng định: Có thể nói, các hoạt động đa dạng, phong phú trong ngày hội VHCDT VN đã góp phần khẳng định vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) - chủ thể sáng tạo ra những giá trị văn hóa, làm cho họ biết yêu quý, trân trọng bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Đồng thời, khẳng định văn hóa của đồng bào các DTTS không chỉ là di sản văn hóa của mỗi dân tộc mà còn là sản phẩm, tài sản của dân tộc Việt Nam. Điều này có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện rõ nét tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam. Việc tổ chức ngày hội VHCDT VN trong 5 năm qua là một chặng đường chưa dài nhưng đã có nhiều thành quả mang tính đột phá trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống DTTS phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt chú trọng địa bàn các dân tộc có nguy cơ bị biến dạng văn hóa cao như các dân tộc ít người không có điều kiện tự bảo vệ văn hóa của mình, đồng bào khu vực biên giới, hải đảo, khu vực tái định cư của các thủy điện...

Luôn hướng tới thực hiện mục tiêu bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, Ngày VHCDT VN 5 năm qua đã trở thành cầu nối giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và mở rộng hiểu biết về văn hóa giữa các dân tộc. Từ đó các dân tộc tương trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát triển các giá trị văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Sau 5 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày VHCDT VN, Bộ VH-TT&DL tiến hành sơ kết, đánh giá các kết quả thực hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp. Bộ VH-TT&DL cũng sẽ thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế khi thực hiện, nêu rõ các nguyên nhân, đồng thời đề xuất các nội dung, giải pháp để việc tổ chức Ngày hội VHCDT VN ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể và thiết thực.

Các hoạt động của Ngày VHCDT VN hầu hết đều diễn ra tại Làng văn hóa - du lịch (VH-DL) các dân tộc Việt Nam - mái nhà chung của đồng bào các dân tộc tại thủ đô Hà Nội. Đây cũng là cách thức thể hiện phương châm xuyên suốt của Bộ VH-TT&DL là để đồng bào các dân tộc - chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình. Do đó, trong suốt quá trình xây dựng các công trình tại Làng đều có sự tham gia của đồng bào từ khâu thiết kế, thi công. Đến khi hoàn thành, đồng bào tiếp tục là những người tham gia vận hành, khai thác để phát huy tối đa giá trị của các công trình văn hóa đặc biệt này. Bên cạnh đó, để hoàn thiện không gian văn hóa, hội tụ các giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam dưới mái nhà chung, Làng VH-DL đã vận động hiến tặng hiện vật, đồ dùng, vật dụng, tài liệu về văn hóa dân tộc. Cuộc vận động này đã được đồng bào các dân tộc hưởng ứng, tham gia hiến tặng hàng trăm đồ dùng, vật dụng, tài liệu về văn hóa, đời sống sinh hoạt, sản xuất, tôn giáo tín ngưỡng của đồng bào. Những vật dụng này chứa đựng hơi thở của núi rừng, tình cảm mộc mạc, chân tình của đồng bào đã góp phần đem lại sức sống, sự sinh động cho từng ngôi nhà, khu làng mà qua đó du khách có thể hiểu rõ hơn về nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của mỗi dân tộc...

Ngày VHCDT VN là một trong số hoạt động thường niên được tổ chức tại Làng VH-DL các dân tộc Việt Nam, gồm: Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” mừng Đảng, mừng Xuân; “Bản sắc văn hóa Việt Nam” nhân Ngày VHCDT VN 19/4; “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11 và chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11. Các hoạt động này đã góp phần tích cực vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, qua đó tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu Làng VH-DL các dân tộc Việt Nam, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với du khách trong nước và quốc tế.

Đ.C.S

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.