Mô hình nhà nông

Ông Cao Văn Ghê: Làm giàu từ nuôi cá và ba ba

Thứ Sáu, 18/04/2014 | 18:25

Vài năm trở lại đây, việc sản xuất theo hình thức độc canh con tôm hoặc cây lúa đã không còn hiệu quả. Do vậy, nhiều nông dân đã thay đổi cách thức sản xuất, áp dụng mô hình sản xuất đa canh, đa con, trong đó có mô hình nuôi cá và ba ba.

Ông Cao Văn Ghê cho cá ăn. Ảnh: H.L

Với diện tích 5.000m2 đất, hộ ông Cao Văn Ghê (ấp 1, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai) áp dụng mô hình nuôi cá và ba ba. Từ mô hình này, trung bình mỗi năm sau khi trừ chi phí, ông Ghê thu lãi hơn 300 triệu đồng và có cuộc sống khá giàu.

Ông Ghê nuôi cá đã hơn 11 năm. Trên cùng một diện tích đất (5.000m2), ông nuôi rất nhiều loại cá như: cá phi, cá trê, cá bống tượng, cá tra, cá sặc bổi…

Ngoài ra, ông Ghê còn tận dụng đất xung quanh nhà xây bể nuôi ba ba. Các bể nuôi của ông hiện có trên 1.000 con ba ba, trong đó có cả ba ba bố mẹ và ba ba thương phẩm. Hiện nay, ba ba có trọng lượng từ 1,2 - 1,5kg/con, được bán với giá 450.000 đồng/kg.

Ông Ghê chia sẻ về cách chăm sóc ba ba: “Nuôi ba ba, cần chú ý thay nước định kỳ và không để đáy ao bị bẩn. Thức ăn của ba ba chủ yếu là cá tạp và thức ăn công nghiệp, chú ý rửa sạch thức ăn trước khi cho ba ba ăn. Mỗi ngày cho ba ba ăn 1 lần và điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp với số lượng, tránh để thức ăn thừa làm ô nhiễm nguồn nước. Nên thả những loại cá ăn tảo, bùn nuôi chung với ba ba để chúng lọc chất thải của ba ba. Tôi đang tập trung đầu tư sản xuất ba ba thịt và con giống để cung ứng cho nhu cầu thị trường”.

Sản xuất theo mô hình đa canh, đa con không chỉ đem lại nguồn thu quanh năm cho nông dân, mà còn giảm được chi phí sản xuất. Vì vậy, ngành Nông nghiệp cần tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng mô hình này. Đồng thời đẩy mạnh công tác tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng cho bà con.

ĐỖ HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.