Người dân Bạc Liêu tự hào với sự kiện Festival

Thứ Hai, 21/04/2014 | 17:55

Ngày 24/4, Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 sẽ chính thức khai mạc. Với tâm thế là người của tỉnh đăng cai tổ chức, cán bộ và nhân dân Bạc Liêu đã dành sự quan tâm đặc biệt về sự kiện quan trọng này…

Những ngày này, đi đến đâu cũng bắt gặp không khí khẩn trương, sôi nổi tại nhiều công trình chuẩn bị chào đón Festival Đờn ca tài tử mang tầm quốc gia. Bà Nguyễn Thị Bình - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí TP. Bạc Liêu không giấu được niềm vui: “Nghệ thuật ĐCTT đã hình thành, lan tỏa trong cộng đồng và trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Bạc Liêu nói riêng và người dân Nam bộ nói chung. ĐCTT tuy đã trải qua những thăng trầm của lịch sử, từ một hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân Nam bộ, đến nay giá trị của nghệ thuật ĐCTT đã được khẳng định và vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Cũng như bao người con của quê hương Bạc Liêu, bà Bình rất tự hào khi có dịp giới thiệu hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng kinh tế của quê hương mình đến với bạn bè trong nước và quốc tế nhân sự kiện trọng đại này.

Còn đối với ông Lê Văn Dương, cán bộ hưu trí ở phường 1 (TP. Bạc Liêu) thì Festival ĐCTT là sự kiện văn hóa lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh đăng cai tổ chức, do vậy ông không khỏi tự hào và dành sự quan tâm đặc biệt đến sự kiện này. Trong cụm quần thể các công trình văn hóa - nghệ thuật vừa được tỉnh tổ chức lễ khánh thành, ông Dương ấn tượng và cảm động nhất đối với Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Đài tưởng niệm sự kiện Mậu Thân 1968, Đài tưởng niệm kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh Bình vì các công trình này thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của nhân dân Bạc Liêu với các anh hùng liệt sĩ, với những người con quê Ninh Bình đã chung tay góp sức với nhân dân Bạc Liêu trong công cuộc dựng xây kiến thiết quê hương. Đồng thời, bày tỏ niềm tin về sự thành công của Festival trước sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác chuẩn bị về mọi mặt. Thông qua đó, để Bạc Liêu thật sự là điểm hẹn của du khách bốn phương, cũng như thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao mức sống người dân.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.