Những món quà lưu niệm du lịch chào đón Festival

Thứ Hai, 21/04/2014 | 18:00

Tạo ra những món quà lưu niệm du lịch đón chào Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 là việc làm đang được nhiều tổ chức, cá nhân hưởng ứng. Những món quà lưu niệm hay đặc sản của địa phương không mấy cầu kỳ nhưng lại có ý nghĩa quảng bá thương hiệu, hình ảnh đất và người Bạc Liêu đến với du khách trong sự kiện Festival.

Gian hàng quà lưu niệm phục vụ Festival ĐCTT quốc gia lần I của xã Vĩnh Trạch Đông (đặt tại chùa Xiêm Cán). Ảnh: H.T

Mới đây, xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) đã cho ra mắt gian hàng quà lưu niệm phục vụ Festival đặt tại chùa Xiêm Cán. Gian hàng với nhiều mặt hàng thể hiện tiềm năng du lịch, văn hóa Bạc Liêu. Đó là những chiếc áo thun, nón tai bèo được in mô hình điện gió, hình công trình điện gió uy nghi giữa biển, chùa Xiêm Cán cổ kính… Đặc biệt, du khách lần đầu đến đây sẽ có dịp thưởng thức hương vị độc đáo của mắm cá sặc, mứt xoài và xá bấu (củ cải trắng) muối.

Bên cạnh đó, người Bạc Liêu cũng có cách gây ấn tượng với du khách thông qua sự sáng tạo của mình. Là người thích sáng tạo những vật dụng linh tinh, anh Chuộng, chủ quán cà phê Chuộng Vespa (TP. Bạc Liêu) đã tạo ra những chiếc nón xinh xắn từ vỏ lon nước ngọt. Đặc biệt, những chiếc nón này còn được in logo Festival ĐCTT nên rất được các bạn trẻ yêu thích và ủng hộ.

Với đôi bàn tay khéo léo, bạn Trương Kim Linh (sinh viên Trường đại học Bạc Liêu) đã “biến” mảnh gỗ thô sơ thành những cây đờn kìm rất đẹp. Được xem là “linh vật” cho Festival, Linh dự định sẽ mang những cây đờn kìm này bán trong những ngày diễn ra sự kiện Festival ĐCTT. Trước là có thêm thu nhập, sau là muốn giới thiệu nét độc đáo của nhạc cụ đờn kìm trong nghệ thuật ĐCTT.

Những việc làm ý nghĩa này sẽ góp phần giới thiệu, tuyên truyền cho sự kiện Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Qua đó, quảng bá cho vùng đất và con người Bạc Liêu với những dấu ấn khó phai trong lòng du khách.

Hữu Thọ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.