Những trận đánh tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu

Thứ Hai, 21/04/2014 | 18:06

Bài 6: 30 phút tập kích sân bay Bạc Liêu

>>Bài 1: 20 phút tiêu diệt Đại đội bảo an 66 đồn Bà Ai
>>Bài 2: “Lấy ít thắng nhiều”
>>Bài 3: Mười phút - tiêu diệt cả Đại đội 411 của địch
>>Bài 4: “Đi phải chiến thắng, đánh phải dứt điểm”
>>Bài 5:
Đánh nhanh - diệt gọn

Trận tập kích của các đại đội bộ đội địa phương Bạc Liêu, Vĩnh Lợi, Sóc Trăng là một đòn bất ngờ làm cho địch không kịp trở tay. Mặc dù địch có lực lượng án ngữ mạnh vòng ngoài và một lực lượng trực tiếp bảo vệ được trang bị các loại vũ khí hiện đại và đông hơn ta về quân số, nhưng ta đã tiêu diệt một phần sinh lực địch, phá hủy một số phương tiện kỹ thuật quân sự. Đồng thời ngăn chặn được một bước càn quét bình định của Sư đoàn 21 bộ binh ngụy, gây cho chúng nỗi kinh hoàng, khiếp sợ.

* Sơ đồ tập kích sân bay Bạc Liêu.

* Văn công phục vụ bộ đội trên chiến trường. Ảnh: T.L

Sân bay Bạc Liêu là căn cứ của Sư đoàn 21 bộ binh ngụy, được chúng chọn dùng để dự trữ vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự để quân chủ lực đi càn quét ở các địa phương. Bên trong sân bay có một chi đội xe thiết giáp gồm 12 chiếc. Thời điểm này chỉ còn 1 máy bay L19 và 12 khẩu 12,7mm, có khoảng 2 đại đội địch bảo vệ sân bay. Xung quanh sân bay rào bằng dây thép gai chiều cao 1,5 - 2m, phía trên có lớp rào bùng nhùng và bố trí nhiều đèn pha, đèn cao áp theo tuyến rào và kết hợp vật cản như mìn, lựu đạn. Để phòng ngừa quân ta tấn công, chúng dùng lực lượng Trung đoàn 33 án ngữ vòng ngoài, như: bố trí 1 tiểu đoàn bộ binh ở xã Châu Hưng và 1 tiểu đoàn đóng tại trung tâm thị xã Bạc Liêu.

Để đánh cho địch một đòn bất ngờ, sau khi nghiên cứu thực địa, Ban chỉ huy Thị đội Bạc Liêu xin ý kiến của Ban chỉ huy Tỉnh đội Sóc Trăng (thời điểm này thị xã Bạc Liêu thuộc tỉnh Sóc Trăng) đánh sân bay Bạc Liêu. Qua xem xét, được Ban chỉ huy Tỉnh đội Sóc Trăng đồng ý, các đơn vị tiếp tục trinh sát thực địa nhiều lần, hoàn thành hồ sơ khu vực sân bay cung cấp cho Ban chỉ huy. Qua đó ta nắm chính xác từng vị trí chốt gác, ban chỉ huy sân bay, chi đội xe thiết giáp và các kho tàng, nhà ở binh lính.

Để đảm bảo yêu cầu của trận đánh, Ban chỉ huy đại đội và các đơn vị thống nhất trang bị gọn nhẹ, cơ bản là tiểu liên, trung liên, B40 và lựu đạn, thủ pháo để tiêu diệt địch. Đại đội bộ đội địa phương thị xã Bạc Liêu đảm nhiệm 1 mũi trên hướng chủ yếu có nhiệm vụ đánh chiếm chi đội xe thiết giáp, 1 mũi trên hướng thứ yếu đánh vào kho vũ khí và 1 mũi đánh chiếm chốt gác Đông Nam sân bay và làm nhiệm vụ ngăn chặn địch chi viện trên hướng Tây Bắc và Đông Nam Quốc lộ. Đồng thời một mũi đánh vào thị xã Bạc Liêu khi các đơn vị làm chủ sân bay. Đại đội địa phương tỉnh Sóc Trăng đảm nhiệm trên hướng chủ yếu có nhiệm vụ đánh chiếm ban chỉ huy phi trường và phá hủy kho tàng, tiêu diệt địch tại khu nhà ở của binh lính. Đại đội địa phương huyện Vĩnh Lợi đảm nhiệm trên hướng chủ yếu, có nhiệm vụ đánh chiếm 3 lô cốt trên hướng Tây Nam sân bay.

Để bảo đảm bí mật tác chiến, các đơn vị dùng xuồng cải trang thành những người dân đi làm ăn, giăng câu, thả lưới và kết hợp với bộ phận nắm địch. Khi đến vị trí tập kết, các đơn vị cất giấu xuồng, chia thành 3 mũi vào vị trí triển khai. Các đơn vị khắc phục vật cản bằng cách dùng kềm cắt dây chì gai, dò gỡ trái nổ. Quá trình này ta gặp rất nhiều khó khăn vì đèn pha của địch liên tục chiếu sáng, các chiến sĩ phải khẩn trương mới hoàn thành nhiệm vụ. Khi vào bên trong sân bay thì ta có nhiều thuận lợi hơn vì địch chủ quan, mất cảnh giác, do đó lực lượng ta nhanh chóng bám sát được mục tiêu và bố trí mìn chờ lệnh nổ súng.

Đúng 0 giờ ngày 21/4/1969, các đơn vị áp sát mục tiêu, nhưng do tình hình địch có thay đổi, Tiểu đoàn bộ binh thuộc Trung đoàn 33 của địch đi càn khu vực Cà Mau về, nên Ban chỉ huy phát lệnh cho các bộ phận không được nổ súng, đồng thời xác định tình hình địch và ta, đánh hay không đánh. Cuối cùng, Ban chỉ huy quyết định đánh nhưng không phát triển đánh vào thị xã như dự kiến ban đầu.

Lúc 3 giờ ngày 22/4/1969, khi được lệnh nổ súng, các đơn vị đồng loạt tấn công, sau 30 phút chiến đấu, ta tiêu diệt 2 đại đội của địch, phá hủy 11 xe thiết giáp, 1 máy bay L19 và 3 kho vũ khí, nhiên liệu của địch. Ta hy sinh 12 chiến sĩ, bị thương 6 chiến sĩ.

Trận tập kích này, ta tiêu diệt đại bộ phận quân địch ở sân bay, phá hủy một số phương tiện kỹ thuật quân sự. Điều này cho thấy, trong chiến đấu, tư tưởng vững vàng, có quyết tâm chiến đấu cao, không ngại hy sinh gian khổ là yếu tố quyết định góp phần chiến đấu thắng lợi mà các đơn vị bộ đội địa phương thể hiện. Mặc dù từng chiến sĩ biết có những khó khăn khi đánh vào một căn cứ chủ lực của Sư đoàn 21 bộ binh ngụy, cộng thêm địa hình đồng trống trải, đầm lầy, nhưng với ý chí tiến công, quyết tâm chiến đấu tiêu diệt kẻ thù, các chiến sĩ của ta đã lập nên chiến công hiển hách, tạo niềm tin sâu sắc trong nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh chính trị, binh vận của nhân dân thị xã Bạc Liêu.

(Nguồn: Ban Tuyên huấn Tỉnh đội Bạc Liêu)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.