Phóng sự - Ký sự

Sẵn sàng cho đêm khai hội Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I – Bạc Liêu 2014

Thứ Tư, 23/04/2014 | 17:59

Thời gian chính thức diễn ra các hoạt động tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 chỉ còn tính bằng giờ.


Để tổ chức sự kiện đặc biệt này, mọi sự chuẩn bị đã được bắt đầu từ năm 2013. Một loạt quần thể các công trình văn hóa nghệ thuật hoành tráng, mang đậm dấu ấn văn hóa riêng của Bạc Liêu đã được khởi công xây dựng và khánh thành như: Trung tâm Triển lãm văn hóa, văn học - nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu (ảnh 1), Quảng trường Hùng Vương với điểm nhấn là biểu tượng cây đờn kìm cách điệu (ảnh 2), Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu (ảnh 3)… Nhằm ghi nhận sự nỗ lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh đã tuyên dương, tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành các công trình trên đúng tiến độ (ảnh 4).


Càng gần đến ngày khai mạc, không khí lao động trên các công trình, trên đường phố, tại các điểm sẽ diễn ra các sự kiện… càng tất bật, hối hả, ai ai cũng có chung tâm trạng phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất (ảnh 5). Các tua, tuyến du lịch cũng đã được chuẩn bị chỉn chu để phục vụ du khách (ảnh 6).


Để đêm khai mạc diễn ra hoành tráng, tạo ấn tượng đẹp về “Tình người, tình đất Phương Nam” trong mắt quan khách và bạn bè gần xa, hàng đêm có hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên miệt mài tập luyện, thao diễn các tiết mục cho lễ khai mạc (ảnh 7). Tất cả đang hướng đến mục tiêu: vì sự thành công của Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014.

Nhóm P.V (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.