“Bày” không gian đờn ca tài tử Nam bộ

Thứ Tư, 23/04/2014 | 18:23

Cùng với nhiều “điểm hẹn văn hóa” khác, Khu du lịch sinh thái Hồ Nam (phường 1) những ngày này như sôi động hẳn lên trước sự kiện Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Một không gian ĐCTT đang mở ra chào đón các tỉnh, thành cùng về Bạc Liêu “trẩy hội”!

Trưng bày không gian ĐCTT. Ảnh: H.T

Bằng chủ đề ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, về Đảng và Bác Hồ, ca ngợi truyền thống dân tộc, cuộc giao lưu “Không gian ĐCTT Nam bộ” sẽ mở ra một không gian hoàn toàn mới trong sinh hoạt ĐCTT tại Festival ĐCTT quốc gia lần thứ nhất. Bạc Liêu sẽ góp mặt với 20 tỉnh, thành cùng tổ chức một “bữa tiệc” thật linh đình chỉ với những nhạc cụ dân tộc quen thuộc và những giọng ca ngọt lịm của các tài tử ca.

Các đội đến từ các tỉnh, thành như: An Giang, Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, TP. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Tây Ninh và tỉnh đăng cai - Bạc Liêu, mỗi đội sẽ “ngự” trong 1 chiếc nón lá khổng lồ (khoảng 50m2), được sắp đặt ven hồ trong Khu du lịch Sinh thái Hồ Nam để sinh hoạt ĐCTT và giao lưu tranh tài. Tùy theo phong cách riêng của mình mà các đội sẽ có sự bố trí phù hợp để giới thiệu những hình ảnh, hiện vật về ĐCTT, cùng với phần thuyết minh những nét văn hóa đặc sắc của địa phương; đồng thời trình bày 1 trong 20 bản tổ tài tử Nam bộ như: Nam, Bắc, Hạ, Oán... Hiện tại, 21 tỉnh, thành đã tiến hành bắt thăm thi diễn, và đang trong quá trình tập luyện chờ phút giây tranh tài. Riêng đội chủ nhà Bạc Liêu sẽ biểu diễn tiết mục Tây Thi 3 lớp.

Giữa một không gian thoáng đãng, gió thổi lượn quanh theo 21 chiếc nón lá khổng lồ - mô hình cách điệu không gian cho các đội sinh hoạt ĐCTT, xung quanh rợp mát bóng cây xanh… khoe nét hữu tình chân quê pha lẫn phong cách hiện đại. Không gian ĐCTT lúc này sẽ “đầy” hơn và ý nghĩa hơn. Bởi lẽ, giới nghệ nhân sẽ có không gian để “chơi” tài tử và giọng ca, tiếng đờn cũng sẽ bay bổng hơn khi có đông khán giả thưởng thức. Đó chính là nét mới trong cách chơi ĐCTT thời hiện đại, khi mà ĐCTT không còn đơn thuần là chơi cho vui, cho thỏa niềm đam mê, mà ở đây bộ môn nghệ thuật độc đáo này còn được đưa lên sân khấu biểu diễn. Và, khi đã hòa điệu đồng đờn, du khách nếu muốn học thì sẽ được bất kỳ nghệ nhân nào chỉ dạy cách chơi tài tử…

Tất cả đã sẵn sàng chờ ngày khai hội. “Không gian ĐCTT Nam bộ” sẽ là cuộc giao lưu thú vị giữa những tâm hồn tài tử chan chứa “lửa” nhiệt tình và lòng đam mê. Và thông qua đó, một lần nữa khẳng định nét độc đáo của loại hình nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, cũng như giới thiệu với bạn bè, du khách gần xa về con người và vùng đất được mệnh danh là “cái nôi” của ĐCTT.

Ngọc Trân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.