Khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển

Thứ Năm, 24/04/2014 | 08:36

Bạc Liêu là một trong những địa phương giàu tiềm năng về phát triển kinh tế biển. Với bờ biển dài 56km và hai cửa biển lớn là Nhà Mát, Gành Hào, cùng những dự án động lực đang gấp rút triển khai, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội cho Bạc Liêu bứt phá, làm giàu từ biển.

Giàu nguồn lợi

Với diện tích nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh hơn 12.000ha, Bạc Liêu được xếp thứ hai cả nước về diện tích, quy mô và những mô hình nuôi tôm đột phá. Đồng thời chiếm vị trí thứ hai cả nước về nguồn tôm sú phục vụ xuất khẩu thủy sản. Đặc biệt, với hai vùng sinh thái khá đặc thù ở khu vực sản xuất phía Bắc và phía Nam Quốc lộ 1A đã góp phần hình thành những mô hình nuôi trồng thế mạnh mà chỉ có ở Bạc Liêu.

Chế biến tôm xuất khẩu với dây chuyền sản xuất hiện đại tại Công ty Âu Vững (huyện Giá Rai). Ảnh: Tú Anh

Vùng Nam Quốc lộ 1A được ví như “mỏ tôm” với những mô hình nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp hiện đại, áp dụng quy trình vi sinh và tôm đạt kích cỡ lớn từ 15 - 20 con/kg. Vùng Bắc Quốc lộ 1A cũng có nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản gắn con tôm với cây lúa như: mô hình nuôi tôm quảng canh, quảng canh cải tiến kết hợp, tôm - lúa, lúa - cá, lúa - tôm càng xanh với tổng diện tích sản xuất hơn 60.000ha. Đây cũng là vùng cung cấp con tôm sú xuất khẩu với chất lượng cao.

Bạc Liêu không chỉ có thế mạnh về nuôi trồng, mà còn giàu nguồn lợi từ biển. Theo thống kê của các nhà khoa học, biển Bạc Liêu là nơi có trữ lượng thủy hải sản lớn và rất phong phú về chủng loại với hơn 660 loài cá và 30 loài tôm biển. Bên cạnh đó, với đội tàu hơn 1.300 chiếc, ngư dân Bạc Liêu đã xây dựng nhiều mô hình khai thác trên biển mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/chuyến, như: mô hình cào đôi, mô hình lưới rê xù, dịch vụ hậu cần nghề cá...

Nhiều dự án động lực

Bạc Liêu đang triển khai nhiều dự án động lực mang tầm quốc gia trên tuyến ven biển, với mục tiêu đưa khu vực này trở thành vùng kinh tế năng động bậc nhất của tỉnh.

Đó là dự án Nhà máy điện gió dọc theo đê biển Đông từ xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) kéo dài đến cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình). Khu kinh tế biển Gành Hào có tổng diện tích hơn 200km2 bao gồm: xã Long Điền Đông, xã Điền Hải, xã Long Điền Tây và thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải). Song song đó, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu và phát triển mạnh các hoạt động thương mại - dịch vụ mang lại từ biển như: phát triển công nghiệp điện, công nghiệp chế biến thủy hải sản, công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu thủy, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến muối; phát triển thương mại - du lịch dịch vụ, phát triển nông - lâm nghiệp - thủy sản, phát triển kiến trúc đô thị, thành phố biển...

Với truyền thống hiếu khách và phương châm “luôn đồng hành, luôn chia khó và luôn dành cho nhà đầu tư những gì thuận lợi nhất”, Bạc Liêu mong muốn được hợp tác với các nhà đầu tư trong, ngoài nước để cùng phát triển và làm giàu.

LÂM HỶ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.