Công an TP. Bạc Liêu: Ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Thứ Năm, 24/04/2014 | 08:40

Sáng 22/4, Công an TP. Bạc Liêu giao ban về công tác bảo vệ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I. Thượng tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an thành phố, cho biết cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối sự kiện văn hóa quan trọng.

Lực lượng cảnh sát giữ gìn trật tự ATGT, trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: N.Q

Để đạt được mục tiêu này, ngay từ những ngày đầu của tháng 4/2014, Công an TP. Bạc Liêu đã quyết liệt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, nhất là băng, ổ, nhóm trộm, cướp giật. Trong vòng nửa tháng, các mũi tiến công đã triệt phá 1 băng trộm, 2 nhóm cướp giật; khống chế, vô hiệu hóa 3 nhóm thanh niên đua xe lạng lách, đánh võng; điều tra, làm rõ 10 trong số 11 vụ phạm pháp hình sự. Đó là những kết quả thể hiện sự nỗ lực của lực lượng công an ngày đêm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm.

Đi đôi với hoạt động trấn áp đối tượng phạm pháp là biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội. Công an thành phố xác định địa bàn, đối tượng cần tập trung đấu tranh, rà soát tất cả đối tượng, phân ra băng trộm, cướp có hung khí. Đối tượng cộm cán thì gọi lên răn đe, đối tượng số đề, rượu chè thì giao cảnh sát khu vực cùng đoàn thể cảm hóa. Cách quản lý chặt từ xa, khống chế, vô hiệu hóa, không để cướp, cướp giật, móc túi, ma túy xảy ra trong thời gian trước, trong Festival bước đầu đã có hiệu quả.

Phường 1 (TP. Bạc Liêu) là nơi diễn ra nhiều hoạt động chính của Festival, cho nên Đảng ủy, UBND phường 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc đảm bảo trật tự, trong đó có việc thành lập Tổ bảo vệ dân phố (Công an phường 1) đảm bảo an ninh trật tự khu vực Quảng trường Hùng Vương.

Tổ bảo vệ này gồm 25 thành viên, chia làm 2 ca trực cả ngày lẫn đêm nhằm đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ các công trình xây dựng trên quảng trường.

Bắt đầu từ ngày khánh thành Quảng trường Hùng Vương, Công an thành phố thực hiện cắm trại 100% quân số cho đến sau Festival. Các lực lượng tăng cường tuần tra vũ trang, kể cả tuần tra nghiệp vụ để phát hiện, xử lý kịp thời các hành động gây rối, phá hoại, gây mất an ninh. Không chỉ bảo vệ những nơi diễn ra hoạt động Festival, mà công an còn bảo vệ “hậu phương” - các địa phương không diễn ra Festival - để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Để đảm đương được nhiệm vụ to lớn này, Công an TP. Bạc Liêu được lực lượng Công an trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, phối hợp. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an các huyện trong tỉnh đã được điều đến TP. Bạc Liêu để đảm bảo trật tự xã hội, trật tự giao thông. Việc điều động này không ảnh hưởng đến hoạt động của công an các huyện, và sau Festival, Công an tỉnh sẽ điều chỉnh trở lại bình thường.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.