Quyết tâm vì một Festival an toàn, thành công

Thứ Năm, 24/04/2014 | 08:43

Hôm nay, 24/4/2014, Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 chính thức bắt đầu. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng và chu đáo. Trong đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự là khâu đặc biệt quan trọng. Về vấn đề này, Đại tá Lê Tấn Thảnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết:

Đại tá Lê Tấn Thảnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: T.Đ

Chúng tôi xác định Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 là sự kiện văn hóa - chính trị lớn. Vì đây là dịp để quảng bá hình ảnh đất và người Bạc Liêu. Những ngày gần đây, Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm bảo vệ Festival diễn ra an toàn tuyệt đối.

Lực lượng bảo vệ Festival lần này không chỉ là người của tỉnh, mà còn phối hợp với Cảnh sát Bảo vệ và cơ động Tây Nam bộ, Trung đoàn Cơ động của Bộ Công an.

Để nắm chặt địa bàn trước khi diễn ra Festival, các lực lượng trong tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 4 cấp có vũ trang 24/24 giờ khép kín địa bàn, bao gồm: cấp tỉnh; cấp huyện; cấp phường, xã; và ấp, khóm. Ngoài lực lượng tuần tra, chúng tôi tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng chiến, trấn áp bất cứ lúc nào và tình huống nào, mọi hành vi gây ảnh hưởng đến Festival đều bị dập tắt ngay.

Lực lượng công an đã chia ra nhiều kế hoạch để cụ thể hóa kế hoạch tổng thể của Công an tỉnh. Trong đó, có kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo vệ lễ khai mạc, kế hoạch bảo vệ lễ bế mạc và kế hoạch giải quyết các tình huống có thể xảy ra bất ngờ. Các lực lượng đã thường xuyên diễn tập thực hiện các kế hoạch đó. Lực lượng trực 24/24 sẵn sàng trấn áp tội phạm đã được lệnh của Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh. Ngoài ra, công tác phòng cháy chữa cháy cũng rất được quan tâm. Cố gắng của chúng tôi là không để xảy ra cháy nổ trong dịp Festival.

PV: Xin Đại tá cho biết một số giải pháp quan trọng để đảm bảo Festival diễn ra an toàn tuyệt đối?

Đại tá Lê Tấn Thảnh: Giải pháp của Công an tỉnh là phối hợp với lực lượng quân đội tấn công, trấn áp các loại tội phạm diễn ra trong và sau Festival gắn với lễ 30/4 và 1/5.

Giải pháp thứ nhất, lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã ký kết liên tịch 12 ngành. Công an tỉnh xem đây là nhiệm vụ đặc biệt, không phải trên lĩnh vực nghiệp vụ thường xuyên mà phải thực hiện ngày đêm để bảo đảm công việc. Giải pháp thứ hai, trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm đều có sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và đảm bảo đúng luật. Giải pháp thứ ba là công khai, xử lý nghiêm minh các hành vi phá rối Festival trước nhân dân bằng cuộc họp dân, đề nghị truy tố và xét xử lưu động trước nhân dân những hành vi gây rối. Trong chọn lọc các loại tội phạm để xử lý nghiêm, Công an tỉnh tập trung cho loại tội phạm có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày diễn ra Festival.

Xác định đối tượng để tấn công lần này là loại đối tượng cố ý quậy phá Festival. Hành vi của chúng thông thường là cướp, cướp giật tài sản, gây rối, gây cản trở giao thông. Trong đó có hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Những hành vi gây ra trong và sau Festival chúng tôi đều xem đó là tình tiết tăng nặng, phải xử lý nghiêm minh, triệt để. Quan điểm của chúng tôi, mọi hoạt động làm mất an ninh trật tự, gây rối trong những ngày này đều bị xem là hành vi quậy phá Festival, sẽ xử lý nặng.

PV: Đại tá có khuyến cáo gì đối với khách du lịch và người dân tham gia lễ hội?

Đại tá Lê Tấn Thảnh: Cho tới thời điểm này, chúng tôi cho rằng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đang được giữ vững. Tuy nhiên, chúng tôi có một vài khuyến cáo với quần chúng nhân dân. Đó là bà con hãy vì sự kiện chính trị lớn này mà chấp hành nghiêm về luật. Điều thứ hai là mọi người (khách mời, khách du lịch, khách tham quan và nhân dân) hãy luôn đề cao cảnh giác, tự quản lý tài sản của mình, không lơ là để bọn tội phạm lợi dụng cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, nhất là khách du lịch.

Khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật của kẻ xấu, bà con nên bí mật hoặc công khai phối hợp với lực lượng vũ trang, trực tiếp là công an nơi gần nhất để tố cáo, thông báo, tố giác nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý. Nếu thấy phạm tội quả tang, kêu gọi mọi người bắt giữ hoặc phối hợp công an bắt giữ đối tượng phạm tội.

PV: Xin cảm ơn Đại tá!

Tấn Đạt (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.