Tin tức

Hội nghị trực tuyến công tác giảm nghèo bền vững toàn quốc năm 2014

Thứ Năm, 24/04/2014 | 09:48

(BL-HT) Chiều 23/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương giảm nghèo bền vững chủ trì hội nghị trực tuyến công tác giảm nghèo bền vững toàn quốc. Tại điểm cầu Bạc Liêu, dự hội nghị có ông Đặng Tiến Út, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH và lãnh đạo một số ban ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Theo báo cáo, năm 2013 có 621 ngàn hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi trên 11.471 tỷ đồng để phát triển sản xuất, 389 ngàn hộ cận nghèo được vay vốn với doanh số trên 7.199 ngàn tỷ đồng; cấp thẻ BHYT cho trên 13 triệu người nghèo và dân tộc thiểu số; giảm học phí và hỗ trợ điều kiện học tập cho trên 2 triệu HS-SV nghèo; trợ giúp pháp lý cho trên 21.649 lượt người; hỗ trợ tiền điện trên 929 tỷ đồng... Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,8% so với năm 2012 (từ 9,6 % xuống 7,8%).

Trong năm 2014, Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững Trung ương đề ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 1,8% - 2%. Nguồn vốn được Quốc hội, Chính phủ bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 6.242 tỷ đồng. Hội nghị đã đề ra 3 giải pháp chỉ đạo gồm: sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách giảm nghèo; công tác tổ chức thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương và cách bố trí nguồn lực.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, trong năm 2014 phải giảm nghèo nhanh hơn và bền vững hơn; cần định hướng công tác giảm nghèo một cách toàn diện, đặc biệt là tập trung ở những vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng dân tộc thiểu số; chủ động cân đối và huy động tốt nguồn lực; các Bộ được phân công phải rà soát chế độ chính sách cho người nghèo và kiểm tra tình hình triển khai ở các địa phương; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức vươn lên của người nghèo; kịp thời tuyên dương những cá nhân, tổ chức, tập thể có đóng góp vào công tác giảm nghèo.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.