Phóng sự - Ký sự

Sôi động hành trình Festival

Thứ Hai, 28/04/2014 | 17:30

Chặng hành trình các hoạt động trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival) đã kết thúc. Đây cũng là lúc mọi người cùng nhìn lại để cảm nhận sự thành công của một festival về văn hóa lần đầu tiên tổ chức tại quê hương Bạc Liêu.

Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12 - năm 2014 phải nói là mùa bội thu giải của Bạc Liêu. Có 3 trong tổng số 10 thí sinh đoạt giải lần này thuộc đơn vị tỉnh Bạc Liêu, niềm vui ấy đã được lãnh đạo tỉnh cùng quan tâm, chia sẻ (ảnh 1). Buổi tổng kết, trao giải các cuộc thi sáng tác văn học - nghệ thuật, báo chí cũng diễn ra trong bầu không khí ấm áp và thân tình với những nhận xét đầy tâm huyết và thái độ trân trọng của lãnh đạo tỉnh đối với quá trình lao động trí óc của lực lượng văn nghệ sĩ, đội ngũ báo chí trong và ngoài tỉnh - những người đã góp thêm những gam màu mới cho bức tranh Bạc Liêu tươi đẹp hôm nay (ảnh 2).

Một trong những hoạt động chính của Festival - Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam bộ” đã diễn ra với những ý kiến tham luận, và thậm chí là tranh luận của các học giả đầu ngành, các nhà nghiên cứu (ảnh 3). Các hoạt động nối tiếp như diễu hành xe cổ Caravan, thả diều nghệ thuật… đã góp thêm những hoạt động thuộc về phần “hội hè” cho Festival thêm vui tươi, sinh động (ảnh 4 và 5). Không khí Festival như được lan tỏa về các huyện bởi các buổi giao lưu ĐCTT, và đặc biệt là có sự tham gia của đơn vị tỉnh kết nghĩa - Nhà hát chèo tỉnh Ninh Bình với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đậm chất bản sắc Bắc bộ (ảnh 6)…

Nhóm P.V (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.