Tin tức

Thứ trưởng Bộ Công an - Bùi Văn Nam thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

Thứ Hai, 07/07/2014 | 17:02

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thượng tướng Bùi Văn Nam tham quan biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh Bình. Ảnh: M.Đ

(BL-MĐ) Ngày 7/7/2014, đoàn cán bộ Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp đoàn.

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - tỉnh kết nghĩa với Bạc Liêu và các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bạc Liêu.

Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng đã thông tin nhanh với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của tỉnh Bạc Liêu trong 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hầu hết chỉ tiêu trên các lĩnh vực đều đạt trên 50% kế hoạch năm, đảm bảo cho việc thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2014. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, tạo được ấn tượng, tình cảm sâu sắc trong quần chúng nhân dân.

Thượng tướng Bùi Văn Nam chúc mừng trước những thắng lợi mà tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 và chia sẻ niềm vui của người dân Ninh Bình - anh em kết nghĩa với tỉnh Bạc Liêu về sự kiện UNESCO công nhận quần thể Tràng An là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, trở thành di sản kép đầu tiên ở Việt Nam.

Thượng tướng Bùi Văn Nam cũng thông tin thêm với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu về tình hình biển Đông. Đồng thời nhấn mạnh: Trước tình hình biển Đông như hiện nay, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu nói riêng, các địa phương trong cả nước nói chung cần làm tốt công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hướng về biển đảo của Tổ quốc với tinh thần yêu thương và hành động yêu nước đúng đắn, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nhân chuyến công tác tại Bạc Liêu, đoàn công tác Bộ Công an cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968 và tham quan các công trình văn hóa - nghệ thuật trên Quảng trường Hùng Vương, biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh Bình.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.