Bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII: Thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Thứ Năm, 17/07/2014 | 14:49

Quang cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII. Ảnh: M.Đ

(BL-LA) Sau hai ngày làm việc, chiều 16/7/2014, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII đã bế mạc. Trong phiên bế mạc, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước đó, đã có 10 ý kiến thảo luận được lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh trình bày trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp. Phiên chất vấn không diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh sự quyết tâm cao của UBND tỉnh, các ngành, các cấp, cộng đồng các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả hết sức có ý nghĩa. Đặc biệt là đã phấn đấu quyết liệt hoàn thành các tiêu chí để Chính phủ quyết định công nhận TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại II, bảo đảm mọi điều kiện để tỉnh đăng cai tổ chức thành công Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Võ Văn Dũng lưu ý thêm UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh, chính quyền các huyện, thành phố cần điều hành đến nơi đến chốn những nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2013 HĐND tỉnh đã nêu, trong đó quan tâm nhất là đi tìm thêm nguồn lực để đầu tư phát triển; đẩy mạnh thu ngân sách, nhất là khai thác quỹ đất, quỹ nhà để có nguồn thu; nhanh chóng chỉ đạo tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững… Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhanh chóng triển khai, thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND thông qua, nhất là triển khai, thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2014 đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.