Lộ trình xây dựng xã nông thôn mới vào giai đoạn nước rút

Thứ Sáu, 18/07/2014 | 16:38

Theo lộ trình mà huyện Phước Long đưa ra, đến ngày 2/9/2014, huyện có thêm 2 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) là Phước Long và Phong Thạnh Tây B. Riêng 4 xã điểm còn lại là Phong Thạnh Tây A, Hưng Phú, Vĩnh Phú Đông và Vĩnh Phú Tây đến cuối năm 2014 phải được công nhận xã NTM.

Ông Trương Trọng Đề - Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây B, cho biết hiện tại xã đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng NTM. Còn 4 tiêu chí: cơ sở vật chất văn hóa, điện, môi trường và xây dựng hệ thống chính trị đang được thực hiện quyết liệt. Các tiêu chí này hiện đã đạt từ 70 - 85%. Ngay trong tháng 7 này, xã sẽ khởi công xây dựng và hoàn thành bãi rác tập trung. Nghĩa trang nhân dân cũng được xây dựng gần xong. Riêng tiêu chí về điện, đến cuối tháng 8 sẽ đạt với tỷ lệ trên 95% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. Ngoài ra, xã Phong Thạnh Tây B cũng đang tiến hành sắp xếp lại cán bộ đạt chuẩn phụ trách công việc đúng theo trình độ chuyên môn được đào tạo.

Xây dựng lộ giao thông theo tiêu chí nông thôn mới ở xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long). Ảnh: K.T

Để có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ cũng như đảm bảo mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã thành lập nhiều đoàn và tổ phụ trách từng phần việc, địa bàn cụ thể, có báo cáo tiến độ hàng ngày, tính tới từng hộ dân…

Còn ở xã Phước Long, ngay khi tổ chức lễ phát động xây dựng NTM về đích đúng hạn, Ban chỉ đạo xã đã ban hành kế hoạch hạ quyết tâm với công trình, phần việc cụ thể đến từng con số. “Không chỉ phấn đấu đạt 4 tiêu chí còn lại là giao thông, điện, trường học và môi trường mà xã còn tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt trước đó. Từ nay đến ngày 2/9, xã quyết tâm hoàn thành 6.500m lộ trục ấp để đạt chỉ tiêu 100% tuyến lộ giao thông nông thôn trong xã được bê-tông hóa…”, ông Dương Quốc Trung - Chủ tịch UBND xã Phước Long cho biết.

Giải pháp được xã Phước Long đưa ra là huy động cả hệ thống chính trị và mỗi người dân đều phải có hành động, việc làm cụ thể nhằm xây dựng quê hương. Trong đó, mỗi hộ dân cần thực hiện tốt hơn nữa 13 tiêu chí xây dựng gia đình NTM. Ngoài ra, công việc cần ưu tiên thực hiện nữa là đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng và đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo cả tiến độ và chất lượng công trình như một món quà đặc biệt mừng Ngày Quốc khánh 2/9.

Hữu Duyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.