Đẩy mạnh thu hút đầu tư từ khai thác các tiềm năng, thế mạnh
Những năm gần đây, Bạc Liêu được đánh giá là địa phương có hướng phát triển kinh tế khá năng động. Với thế mạnh về cung ứng gạo, thủy sản và tiềm năng kinh tế biển, tỉnh đã và đang có những chính sách mời gọi thu hút đầu tư hấp dẫn với nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh và nước ngoài…
Điểm nhấn hấp dẫn
Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển quy hoạch kinh tế - xã hội từng bước được triển khai; môi trường kinh doanh được cải thiện đáng kể khi nhiều năm liền nằm ở nhóm có điểm số cao trong Bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… là những điểm nhấn hấp dẫn của Bạc Liêu trong mắt các nhà đầu tư.
Vận chuyển hàng hóa tại Cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải). Ảnh: Lâm Hỷ |
Nhằm thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với Bạc Liêu, ngoài các chính sách mời gọi ưu tiên, hấp dẫn, thời gian qua, tỉnh đã chú trọng đầu tư để phát triển kinh tế biển như: xây dựng, nâng cấp các tuyến đường Cao Văn Lầu, đường Giá Rai - Gành Hào, đường đê biển, Xóm Lung - Cái Cùng, một số đường giao thông nối liền các xã về trung tâm… Đặc biệt, tập trung xây dựng hạ tầng điện, thủy lợi cho các vùng nuôi trồng thủy sản; xây dựng hạ tầng kỹ thuật như cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, hạ tầng về sản xuất giống tôm, cá…
Mời gọi đầu tư các dự án phát triển kinh tế biển
Tiếp tục mời gọi đầu tư là mục tiêu lâu dài của tỉnh, bởi tỉnh vẫn còn nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác triệt để, đặc biệt là các huyện vùng xa như Đông Hải, Hồng Dân, Phước Long.
Thế mạnh của Bạc Liêu được xác định thông qua 3 nghị quyết của tỉnh về Chiến lược phát triển tiềm năng kinh tế biển. Với 3 cửa sông lớn: Gành Hào, Cái Cùng, Nhà Mát và ngư trường rộng lớn trên 40.000km2, dồi dào các giống loài thủy sản có giá trị: tôm, mực, cá… thật sự là một tiềm năng nhiều hứa hẹn. Để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, những năm qua tỉnh đã nỗ lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hình thành các cụm kinh tế, văn hóa - xã hội vùng biển; phát triển ngành nghề, dịch vụ, du lịch gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao dân trí, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; gắn phát triển kinh tế với củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân...
Đối với lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, Bạc Liêu đã thu hút khá đông nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia. Hiện tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư về 2 huyện Hòa Bình và Đông Hải. Các dự án của huyện Đông Hải đang được địa phương tìm kiếm nhà đầu tư gồm: Dịch vụ hậu cần nghề cá, mở rộng Cảng cá Gành Hào; xây dựng Cảng biển Gành Hào; Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản…
“Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với cơ chế chính sách thu hút đầu tư thông thoáng đã tạo môi trường đầu tư dần được cải thiện, đem lại sự chuyển biến tích cực trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trong thời gian qua. Một số dự án khởi công xây dựng, các chủ đầu tư tích cực đảm bảo được tiến độ triển khai, các vướng mắc của nhà đầu tư từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai dự án được các ngành tập trung tháo gỡ kịp thời. Tuy nhiên, vấn đề đáng ngại nhất đối với các nhà đầu tư cũng như công tác thu hút đầu tư của tỉnh là việc giải phóng mặt bằng, bồi thường giải tỏa…”, ông Trương Tấn Mười, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch tỉnh nhận xét.
Hoàng Uyên
- Huyện Vĩnh Lợi: 100% trường học đạt chuẩn quốc gia
- Xin nước đá không có, nam thanh niên đánh chủ nhà tử vong
- Quý 1/2024: Số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông tăng
- Mỗi bộ, ngành, địa phương xây dựng 1 đề án chuyển đổi số
- TP. Bạc Liêu: Phấn đấu không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí vào cuối năm 2024