Trong nước

Hội nghị Chánh Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Nam

Chủ Nhật, 20/07/2014 | 16:36

Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Chánh Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Nam với sự tham dự của 22 đoàn Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã thông tin về một số quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; trong đó nhấn mạnh các vấn đề quan trọng, cần tập trung xây dựng báo cáo trình đại hội các cấp như: xung quanh bối cảnh trong nước và quốc tế khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; chủ đề báo cáo đại hội; phương châm, khẩu hiệu đại hội; bố cục của báo cáo; nội dung cần quan tâm xuyên suốt của báo cáo...

Tại hội nghị, Văn phòng Trung ương Đảng đã trao đổi, thảo luận với đại diện các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy về nghiệp vụ viết, biên tập báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020, lấy ý kiến về quy định của Ban Bí thư về ban hành văn bản của các tỉnh ủy, thành ủy…

Theo Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch, Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy là cơ quan thực hiện công tác tham mưu, giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo cấp ủy xây dựng văn kiện trình đại hội và công tác phục đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố. Đây là đơn vị đóng vai trò quan trọng giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh ủy, thành ủy thành công.

Đại hội lần thứ XII của Đảng dự kiến tổ chức vào quý I năm 2016, là đại hội thứ 7 trong thời kỳ đổi mới. Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, khi vừa tròn 30 năm chúng ta thực hiện đường lối đổi mới. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tổng kết lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, 5 năm thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội 2011 – 2015; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm tiếp theo; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Nguồn: DCSVN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.