Giúp đỡ người lầm lỗi làm lại cuộc đời

Thứ Ba, 22/07/2014 | 09:42

Hơn 500 người từng vi phạm pháp luật đã hoàn lương nhờ sự giúp đỡ của lực lượng Công an tỉnh. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ đẩy mạnh vận động, quyên góp tiền, vật chất trong và ngoài ngành để hỗ trợ các đối tượng. Song song đó là hướng dẫn cách thức sản xuất, mua bán và tạo việc làm cho các đối tượng có gia cảnh khó khăn.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: N.Q

Nhìn người thợ mộc siêng năng, khéo tay của một thanh niên ở thị trấn Hộ Phòng (huyện Giá Rai), ít ai nghĩ anh từng sa vào ma túy. Những bước ngoặt cuộc đời của chàng trai đất Ninh Bình này mới xảy ra một vài năm nay.

Tốt nghiệp cao đẳng, anh rời quê vào Bạc Liêu kiếm việc làm. Học thêm tiếng Hàn Quốc, anh nuôi hy vọng đi xuất khẩu lao động. Song, bỗng dưng phía Hàn Quốc tạm dừng việc nhập khẩu lao động Việt Nam. Bị hụt hẫng, buồn chán, người thanh niên này nhanh chóng tìm đến ma túy. Những tưởng cuộc đời sẽ đi vào ngõ cụt, nhưng rất may, lực lượng Công an đã tạo điều kiện mở cánh cửa cuối đường hầm cho người thanh niên này. Một đồng chí công an đảm trách việc cảm hóa, giúp đỡ anh cho biết: “Thường là đối tượng nghiện khó hoàn lương. Song nhờ anh ta có học hành đàng hoàng nên mình vận động, thuyết phục dễ hơn”. Đây là 1 trong số 507 người từng lầm lỗi, vi phạm có chuyển biến tốt sau một năm Công an tỉnh thực hiện Kế hoạch 33 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp đỡ hộ dân cư, phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về an ninh trật tự.

Theo Đại tá Lê Tấn Thảnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Kế hoạch 33 vừa đỡ đầu hộ nghèo theo Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy, vừa mở rộng giúp đỡ đối tượng hoàn lương sớm ổn định cuộc sống. Công an tỉnh kết hợp 4 giải pháp để làm việc này. Đó là: pháp luật, kinh tế, phối hợp đoàn thể và gia đình đối tượng. Công an tỉnh chọn mỗi huyện, thành phố từ 1 - 2 xã, phường, thị trấn làm điểm chỉ đạo. Qua khảo sát, có 1.428 đối tượng cần được giáo dục, giúp đỡ. Trong đó, nhóm đối tượng từng có hành vi gây rối trật tự công cộng, và nhóm đánh bạc chiếm đa số. Việc giúp đỡ những người này căn cứ vào nhu cầu của đối tượng, phù hợp với khả năng của đơn vị giúp đỡ”.

Có 601 người cần vay trên 5,2 tỷ đồng. Họ cần vay tiền để học nghề, mua phương tiện để sản xuất, mua hàng hóa để bán… Công an huyện Giá Rai và phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã hỗ trợ 5 đối tượng. Các đơn vị khác thì giới thiệu việc làm, tặng quà, vật chất cho họ. Việc giúp đỡ đối tượng được phân công cho từng cán bộ, chiến sĩ cụ thể. Những cán bộ, chiến sĩ này sẽ cùng người được giúp đỡ bàn kế hoạch sử dụng đồng vốn, hướng dẫn cách chăn nuôi, chăm sóc cây trồng. Hàng tuần, cán bộ, chiến sĩ báo cáo cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị biết, và đơn vị sẽ đột xuất kiểm tra thực tế.

Ngoài 4 giải pháp trên, còn 3 giải pháp nữa trong thực hiện Kế hoạch 33. Đó là cán bộ được phân công giúp đỡ còn xác định nội dung, cách thức tuyên truyền, vận động, tác động chuyển hóa đối tượng. Đến nay, những cán bộ, chiến sĩ này đã gặp gỡ, tiếp xúc, tuyên truyền gần 6.800 lượt đối tượng để họ ý thức hơn trách nhiệm của bản thân đối với sự quan tâm của Đảng, chính quyền và ngành Công an. Nhiều đối tượng đã khắc phục, sửa chữa những hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm, phấn đấu trở thành công dân tốt.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.