Giáo dục - Học Đường

Đừng quên những nền tảng giáo dục truyền thống

Thứ Ba, 22/07/2014 | 09:51

Xã hội ngày càng hiện đại, phát triển, nên cách giáo dục con cái theo kiểu truyền thống đang dần trở nên mai một. Cách “đối xử” phổ biến của phụ huynh hiện nay là ra sức nuông chìu con, thậm chí nhiều người còn để con mặc sức “vẫy vùng” trong thế giới tự do - thế giới mà các thành viên trong gia đình đều xem nhau như những người bạn.

Từ khi thai nghén cho đến lúc lọt lòng, nhiều đứa trẻ đã được cha mẹ “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Rồi khi đứa trẻ bắt đầu làm quen với thế giới bên ngoài, bi bô tập nói, chúng không chỉ nói những điều hay, mà còn “đỏ đẻ” cả những… tiếng lóng, câu chửi thề được nghe từ người lớn. Khi ấy, thay vì rầy dạy con, nhiều bậc cha mẹ lại cười xòa, vỗ tay tán thưởng, thậm chí còn nhại lại lời chúng, khiến chúng cứ tưởng thế là hay và cố gắng “phát huy”. Không dừng lại ở đó, khi đứa trẻ làm sai bị anh chị lớn hơn la rầy, nhiều phụ huynh lại bênh vực ra mặt khiến chúng được nước làm tới, chẳng xem ai ra gì. Đáng buồn hơn, khi đứa trẻ có xích mích với bạn bè đồng trang lứa, thay vì tìm hiểu nguyên nhân và giáo dục con thích đáng thì có những phụ huynh lại sẵn sàng to tiếng với nhau. Đó là chưa kể, một số người còn tiêm nhiễm cho con tính bạo lực, sẵn sàng ăn miếng trả miếng nếu bị ức hiếp. Và hậu quả là không ít đứa trẻ dần dần biết ăn gian nói dối, “lôi” cả ông bà, cha mẹ đến học đường gây gổ, chạm trán vì những lời thêu dệt của chúng…

Với cách giáo dục như thế, khi chúng trưởng thành thêm thì hậu quả thật khó lường! Theo các chuyên gia tâm lý, việc cha mẹ đối xử với con như những người bạn sẽ tạo nên sự gần gũi, sẻ chia, giúp người lớn dễ dàng nắm bắt và thấu hiểu tâm sinh lý của trẻ, từ đó có biện pháp giáo dục thích đáng. Tuy nhiên, trẻ con cũng giống như những cành non cần được chỉnh sửa, uốn nắn kịp thời ngay từ lúc nhỏ thì khi trưởng thành mới có thể “nên vóc nên hình”. Bởi vậy, dù có áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại, chúng ta cũng đừng quên mất những nền tảng giáo dục truyền thống. Hãy dạy trẻ biết kính trên nhường dưới, nói lời yêu thương, giàu lòng khoan dung, nhân hậu và thẳng thắn nhìn nhận những khiếm khuyết của mình.

MAI KHÔI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.