Tin tức

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm

Thứ Ba, 22/07/2014 | 15:39

(BL-TĐ) Ngày 22/7, Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt Ban chỉ đạo 138 Chính phủ) tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo 138 các tỉnh, thành phố sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: T.Đ

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Dự hội nghị còn có Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 138 Chính phủ.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu có đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 cấp tỉnh; Đại tá Lê Tấn Thảnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 cấp tỉnh; cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Theo thống kế, 6 tháng đầu năm 2014, tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội tăng 2,2% với hơn 29.000 vụ, nguyên nhân chủ yếu do tội phạm trộm cắp tăng. Một số loại tội phạm giảm mạnh là giết người, cướp tài sản (giảm 29%), cướp tài sản giảm 21%, chống người thi hành công vụ giảm 24%...

Tội phạm về kinh tế, tham nhũng được phát hiện nhiều hơn và tiếp tục xảy ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài tiềm ẩn phức tạp. Đáng chú ý, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra ngày càng phức tạp hơn, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia. Tội phạm lừa đảo, trộm cắp tài sản qua mạng Internet tiếp tục diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Tình trạng đánh bạc trực tuyến và cá độ bóng đá quan mạng Internet diễn ra dưới nhiều hình thức gây thất thoát số lượng lớn ngoại tệ.

Sau khi lắng nghe 11 tỉnh, thành phố phát biểu tham luận về cách làm hay trong phòng, chống tội phạm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm. Tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, triển khai toàn diện các mặt công tác phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, xử lý kịp thời không để xảy ra việc lợi dụng phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam để biểu tình, gây rối. Song song đó, các địa phương cần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền cá biệt đến các đối tượng có nguy cơ phạm tội và xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.