Phong và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Nghĩa tình ấm áp

Thứ Tư, 23/07/2014 | 16:04

Kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7) năm nay, Bạc Liêu sẽ có 820 bà mẹ được công nhận Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) theo tiêu chí mới. Niềm vui tuy có muộn màng nhưng an ủi lớn nhất là những cống hiến, đóng góp của các mẹ cho quê hương, đất nước đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đền đáp…

Cụ Thạch Thị Nương bên tấm bằng Tổ quốc ghi công của con trai. Ảnh: Y.N

Tin vui được xét phong tặng danh hiệu Mẹ VNAH đến đúng vào dịp lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ khiến lòng cụ Thạch Thị Nương (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) đan xen nhiều cảm xúc. Thắp nén nhang cho con, đôi mắt cụ Nương dừng lại khá lâu ở hai tấm bằng Tổ quốc ghi công và những kỷ niệm về hai người con lại tràn về trong làn nước mắt. Những giọt nước mắt vui mừng xen lẫn với nỗi đau mất mát khi hai người con vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, trong đó có một người đến giờ vẫn chưa tìm được mộ phần. Cụ nghẹn ngào chia sẻ: “Thời gian qua, được chính quyền địa phương quan tâm chăm lo, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Giờ lại được Nhà nước xét tặng danh hiệu Mẹ VNAH tôi cảm thấy ấm áp và vinh dự lắm. Đây cũng là niềm an ủi khiến tôi vui sống trong những năm tháng cuối đời”.

Mẹ Thạch Thị Nương là 1 trong 820 Mẹ VNAH của tỉnh Bạc Liêu được Bộ LĐ-TB&XH phong và truy tặng danh hiệu nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/2014). Theo Nghị định 56 của Chính phủ ban hành vào năm 2013, đối tượng được phong và truy tặng Mẹ VNAH thuộc một trong những điều kiện sau: Có 2 con trở lên là liệt sĩ, có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, hoặc chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Các mẹ VNAH vừa được phong và truy tặng danh hiệu sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi như: vừa được hưởng trợ cấp một lần, vừa được hưởng phụ cấp hàng tháng, được hưởng mức trợ cấp người. Theo Sở LĐ-TB&XH, với 820 hồ sơ được đề nghị Mẹ VNAH thì có 154 hồ sơ xét tặng, còn lại là truy tặng. Sau khi được công nhận, ngoài các chính sách của Nhà nước, tỉnh cũng đề ra một số hoạt động chăm sóc cho các mẹ VNAH. Các địa phương sẽ tổ chức lễ phong và truy phong cho các mẹ, sau đó phát động các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH có hoàn cảnh khó khăn.

“Bạc Liêu là một trong những địa phương thực hiện sớm nhất trong cả nước về việc rà soát, lập hồ sơ, đề nghị phong và truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH theo quy định mới…” - ông Đặng Tiến Út, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết.

Việc công nhận phong và truy tặng mới 820 Mẹ VNAH đã thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước đối người có công, đồng thời nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Việc làm ấm áp nghĩa tình này sẽ là nguồn an ủi, chia sẻ những mất mát với các mẹ.

Tuấn Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.