Kỳ họp giữa năm HĐND các huyện, thành phố: Cử tri quan tâm về điện, đường, trường, trạm...

Thứ Tư, 23/07/2014 | 16:06

Trong kỳ họp thường lệ giữa năm 2014 của HĐND các huyện Hòa Bình, Đông Hải, TP. Bạc Liêu, điện, đường, trường, trạm tiếp tục là những vấn đề gây bức xúc cho cử tri. Trong khi đó, không khí chất vấn tại các kỳ họp của HĐND huyện, thành phố cũng sôi nổi với nhiều vấn đề dân sinh được đặt ra một cách thẳng thắn…

Trong kỳ họp giữa năm của HĐND huyện Hòa Bình, có 6 ý kiến chất vấn của đại biểu xoay quanh 13 vấn đề về sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ bản, thu ngân sách, tình hình nợ xấu, vấn đề thực hiện chỉ tiêu nông thôn mới, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, xã văn hóa, thuận lợi khó khăn trong việc xây dựng thị trấn Hòa Bình trở thành đô thị loại IV…

Trong những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm của HĐND huyện Hòa Bình, vấn đề cơ sở hạ tầng được quan tâm nhiều nhất. Cử tri xã vùng sâu Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình) đặt vấn đề bức xúc về việc nạo vét các tuyến kênh, đầu tư thêm trang thiết bị cho các trạm y tế xã để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở. Cũng là chuyện trường, trạm, cử tri xã Vĩnh Thịnh yêu cầu UBND huyện Hòa Bình chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng trường học trên địa bàn xã. Trên cơ sở nguồn lực hiện có cũng như gửi kiến nghị, đề xuất đến tỉnh và các ngành chức năng, UBND huyện Hòa Bình đưa ra lời hứa “sẽ sớm giải quyết những bức xúc của người dân”.

Đường xuống cấp, thiếu hệ thống cống thoát nước, tình trạng kéo dài các dự án là những bức xúc mà cử tri TP. Bạc Liêu gửi đến kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố. Các con hẻm trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, đường Hùng Vương, khu tập thể Đài Phát thanh cũ không có cống thoát nước; đường, cầu ở khóm Trà Kha, Trà Khứa (phường 8), xã Hiệp Thành xuống cấp, dự án công viên cây xanh khóm 1 (phường 7) kéo dài vẫn chưa triển khai… là hiện trạng ở một số khu vực trên địa bàn thành phố, gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống người dân. Theo lãnh đạo UBND thành phố, nguyên nhân của những bức xúc này ngoài trách nhiệm của chính quyền, các đơn vị thi công còn có phần từ chính người dân khi lấn chiếm phần đất công hoặc chưa đồng thuận mức đóng góp cùng chính quyền để triển khai thực hiện dự án!

Cơ sở hạ tầng là mối quan tâm của nhiều cử tri huyện Hòa Bình. Trong ảnh: Thi công đường giao thông nông thôn tại xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình). Ảnh: C.K

Ở huyện Đông Hải, hạ thế các tuyến điện không liền tuyến là yêu cầu của nhiều cử tri xã Điền Hải, Long Điền Tây, An Trạch, An Trạch A, Định Thành A... UBND huyện Đông Hải cho biết đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, lên danh mục và đã đề nghị Sở Công thương, ngành Điện xem xét, có kế hoạch đầu tư.

Ngoài điện thì việc duy tu nâng cấp, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình các tuyến đường nối liền các xã; kiểm tra, thanh tra chất lượng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với việc công trình kém chất lượng là những bức xúc mà cử tri đòi hỏi ngành chức năng huyện sớm có câu trả lời. Và câu trả lời của UBND huyện Đông Hải là chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thực tế, đề xuất phương án sửa chữa cụ thể trước khi có vốn đầu tư từ Trung ương; chỉ đạo chủ đầu tư và các ngành chức năng tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành; làm việc với nhà thầu thi công, đề nghị khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng công trình!

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.