Nhịp sống đô thị

Phụ nữ TP. Bạc Liêu: Nhiều mô hình giúp nhau thoát nghèo bền vững

Thứ Tư, 23/07/2014 | 16:19

Với khẩu hiệu “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, thời gian qua, Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã xây dựng nhiều mô hình giúp hội viên thoát nghèo.

Mô hình Heo đất tiết kiệm của Hội LHPN phường 2 (TP. Bạc Liêu) giúp nhiều hội viên có điều kiện thoát nghèo. Ảnh: P.Đ

Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã chọn ngày 20 hàng tháng là ngày làm công tác xã hội cho người nghèo và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Hội cũng đã xây dựng kế hoạch với chủ đề “Mỗi cán bộ, hội viên đều có trách nhiệm chăm lo cho phụ nữ nghèo”.

Hơn 2 năm qua, các chi, tổ Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo như: hàng tháng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ dưới nhiều hình thức, thăm các phụ nữ nghèo neo đơn, giúp đỡ gia đình các chị có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật…

Ngày công tác xã hội còn được mở rộng với các hoạt động Uống nước nhớ nguồn. Hội viên thường xuyên thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách… Đồng thời hỗ trợ kịp thời hội viên gặp khó khăn, hội viên khuyết tật, cán bộ Hội ốm đau, người già yếu neo đơn, trẻ em nghèo, hội viên có con mắc bệnh hiểm nghèo…

Để tạo nguồn vốn cho người nghèo, Hội LHPN TP. Bạc Liêu phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo thành phố lập các dự án cho hội viên vay vốn. Qua 2 năm thực hiện, đã có hơn 11.600 lượt chị được vay với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội xây dựng và phát triển nhiều mô hình kinh tế gắn với các phong trào thi đua sản xuất như: Phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, Phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, Phụ nữ đỡ đầu hộ nghèo… Đồng thời, tích cực vận động chị em thực hành tiết kiệm để giảm nghèo. Hiện, 100% hội viên của Hội đều tham gia thực hành tiết kiệm.

Cùng với nguồn vốn đầu tư từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các cấp Hội LHPN thành phố còn phát triển các nhóm tiết kiệm. Đến nay, đã thành lập 8 nhóm tiết kiệm, tín dụng, thu hút 658 thành viên với số vốn góp xoay vòng trên 3 tỷ đồng. Qua đó, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hội viên.

Hoạt động giảm nghèo còn được mở rộng bằng việc cất nhà tình thương cho hội viên nghèo, giúp nhiều chị em khó khăn về nhà ở có điều kiện an cư lạc nghiệp. Ngoài ra, hàng năm, con em hội viên nghèo cũng được hỗ trợ, tạo điều kiện học hành bằng nhiều hình thức như: tặng học bổng, tặng xe đạp cho nữ học sinh nghèo hiếu học, tặng dụng cụ học tập cho học sinh nghèo…

Với việc tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã xây dựng thành công nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Tiêu biểu như mô hình Hũ gạo tình thương hỗ trợ trên 12 tấn gạo cho hơn 1.000 lượt hội viên nghèo hàng năm. Hay mô hình Tổ hùn vốn (hơn 30 tổ hùn vốn tương trợ không tính lãi với 837 thành viên) với tổng số vốn xoay vòng trên 2 tỷ đồng và có hơn 1.000 lượt chị được nhận.

Theo bà Đoàn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Hội LHPN TP. Bạc Liêu: “Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội LHPN TP. Bạc Liêu chọn công tác giảm nghèo để xây dựng các công trình, phần việc hỗ trợ hội viên. Trong 2 năm qua, Hội đã giúp 129 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, Hội LHPN TP. Bạc Liêu sẽ có giải pháp giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều hình thức để góp phần cùng thành phố đi đến xóa trắng hộ nghèo vào cuối năm 2015”.

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.