Thanh thiếu niên

Liên hoan Búp Sen Hồng lần XX - năm 2014: Sân chơi bổ ích cho thiếu nhi

Thứ Tư, 23/07/2014 | 16:30

Tiết mục văn nghệ trong đêm khai mạc Liên hoan Búp Sen Hồng lần XX - năm 2014. Ảnh: H.L

Liên hoan Búp Sen Hồng là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp hè dành cho thiếu nhi thuộc các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Liên hoan Búp Sen Hồng lần XX - năm 2014 (gọi tắt là Liên hoan) với chủ đề “Trên quê hương Đất Mũi - Búp sen hồng tỏa sáng tuổi 20” do tỉnh Cà Mau đăng cai tổ chức từ ngày 20 - 23/7. Tham gia Liên hoan có 42 đoàn của các nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, nhi đồng các tỉnh, thành phía Nam với gần 2.000 đại biểu thiếu nhi và cán bộ phụ trách. Riêng Bạc Liêu có 35 em thiếu nhi tham gia.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội thi biểu diễn nghệ thuật ca múa thiếu nhi, hội thi vẽ tranh “Em yêu màu xanh Đất Mũi”, trò chơi dân gian, dân vũ cộng đồng, gian hàng ẩm thực; thực hiện công tác xã hội, tặng nhà Búp Sen Hồng cho thiếu nhi nghèo; giao lưu vòng tay bạn bè và lưu diễn phục vụ văn nghệ cho thiếu nhi ở một số huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Cà Mau… Liên hoan đã mang đến cho các em nhiều bổ ích và thú vị.

Đến với Liên hoan, những “búp sen” của Bạc Liêu “chiêu đãi” 5 tiết mục văn nghệ đặc sắc, gồm 3 tiết mục ca múa: Bạc Liêu quê mình, Vâng lời Bác dạy thiếu nhi sẵn sàng, Dạ cổ hoài lang; 1 tiết mục tam ca Mùa hạ và những chùm hoa nắng; 1 tiết mục múa Măng non làm theo lời Bác. Ngoài các tiết mục văn nghệ tham gia trong chương trình, thiếu nhi Bạc Liêu còn giao lưu văn nghệ cùng các đội bạn và tham quan một số địa điểm nổi tiếng của tỉnh Cà Mau như: Khu khí điện đạm, lâm viên… Với nhiều cảm xúc khi lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất cuối trời Tổ quốc tham gia một ngày hội lớn của tuổi thơ, em Hồ Ngọc Ngân (đoàn Bạc Liêu) bày tỏ: “Em rất vui khi được tham gia Liên hoan, vì được làm quen với nhiều bạn mới, cùng vui chơi, thể hiện tài năng múa hát của mình”.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.