Thanh thiếu niên

Thế hệ trẻ với công tác đền ơn đáp nghĩa

Thứ Tư, 23/07/2014 | 16:32

Tháng Bảy về mang theo sinh khí rộn ràng, tất bật của các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Trong mỗi cơ quan, từng đơn vị từ thành thị đến nông thôn đều có những công trình, phần việc cụ thể hướng đến người có công. Riêng đối với tuổi trẻ, dấu ấn đậm nét nhất chính là hoạt động chăm lo đời sống gia đình chính sách.

ĐV-TN sửa chữa nhà cho gia đình chính sách ở xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu). Ảnh: Y.N

Chuyến làm công tác xã hội của sinh viên các trường đại học ở TP. HCM về xã Điền Hải (huyện Đông Hải) đúng vào những ngày mưa. Mỗi khi có dịp đi ngang nhà cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Tâm, nhiều bạn trẻ không khỏi chạnh lòng. Căn nhà lá xiêu vẹo của cô phải oằn mình chống chọi trước những đợt gió mạnh. Gia đình cô Tâm thuộc đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở và đang được chính quyền địa phương đề nghị cất nhà tình nghĩa. Trong thời gian chờ đợi được cấp nhà, các bạn sinh viên tình nguyện đã cùng thanh niên địa phương giúp cô sửa chữa lại căn nhà cũ để cô yên tâm trong mùa mưa bão. Mấy chục bạn trẻ chia nhau mỗi nhóm đảm nhận một việc: nhóm chuẩn bị cây, nhóm chuẩn bị lá, nhóm lợp mái nhà… Căn nhà nhỏ của cô Tâm thường ngày rất yên ắng, hôm ấy trở nên rộn ràng, ấm cúng hơn. Món quà mà các bạn trẻ dành tặng cô Tâm trước ngày 27/7 tuy không lớn về vật chất, nhưng ấm áp nghĩa tình. Trước thềm Ngày Thương binh - liệt sĩ, các bạn trẻ này còn phối hợp với thanh niên địa phương sửa chữa 3 căn nhà tình nghĩa khác, tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách.

Không chỉ là những món quà thăm hỏi những người đã cống hiến tuổi trẻ vì hòa bình đất nước trong ngày Thương binh - liệt sĩ, thời gian qua, đền ơn đáp nghĩa đã trở thành phong trào thường xuyên, liên tục của tuổi trẻ trong tỉnh. ĐV-TN ở khắp các địa phương đã có nhiều việc làm thể hiện sự chu đáo hơn trong việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách. Nhiều đơn vị cơ sở Đoàn ở huyện, thành phố đã đứng ra hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho nhiều gia đình chính sách trong cuộc chiến vượt qua đói nghèo hôm nay. Huyện đoàn Đông Hải nhận hỗ trợ gia đình chú Đinh Quốc Hồng 500.000 đồng/tháng, Thành đoàn Bạc Liêu phối hợp với Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu hỗ trợ gia đình cô Lâm Thị Có 1.000.000 đồng/tháng. Thông qua những chuyến về nguồn làm công tác xã hội, lực lượng thanh niên khối các cơ quan tỉnh cũng tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng màu cho gia đình chính sách và hộ nông dân. Và từ sự hỗ trợ của tuổi trẻ Bạc Liêu, nhiều gia đình chính sách đã vươn lên thoát nghèo.

Ngoài hỗ trợ đời sống, ĐV-TN cũng dành phần quan tâm đến hoạt động chăm lo sức khỏe cho gia đình chính sách. Trước ngày 27/7, Huyện đoàn Giá Rai đã tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 1.000 đối tượng thuộc gia đình chính sách trên địa bàn. Theo thống kê, mỗi năm thông qua các chuyến về nguồn làm công tác xã hội tại các vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng của lực lượng ĐV-TN đã có hàng trăm ngàn lượt người thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Những việc làm thiết thực của ĐV-TN đã thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm sống, lòng biết ơn của thế hệ sau đối với thế hệ đi trước.

YẾN NHI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.