Bảo an tín dụng: Điểm tựa vững chắc cho nông dân

Thứ Tư, 23/07/2014 | 16:33

Trong lao động sản xuất, nông dân luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro như: thiên tai, dịch bệnh, mất mùa… và không có khả năng thanh toán nợ với ngân hàng. Đây là nguyên nhân dẫn đến nghèo khó. Vì vậy, họ cần có một hợp đồng bảo hiểm để chủ động phòng tránh rủi ro và xem đó là điểm tựa để an tâm phát triển sản xuất.

Ông Mai Anh Tuấn (bìa trái), Giám đốc ABIC Cần Thơ chi trả tiền bảo hiểm cho hộ ông Nguyễn Văn Phước. Ảnh: Đoàn Phạm

Nắm bắt được nhu cầu bức xúc của bà con, Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (gọi tắt là ABIC - một trong các đơn vị thành viên, công ty con của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam) đã phối hợp với các chi nhánh NN&PTNT trên toàn quốc, phân phối sản phẩm Bảo an tín dụng đến khách hàng vay vốn. Đây là sản phẩm bảo hiểm được nghiên cứu và thiết kế riêng cho đối tượng là cá nhân, hộ vay vốn và các tổ chức vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT. Khách hàng tham gia bảo hiểm tín dụng này khi không may gặp phải những rủi ro, tai nạn hoặc ốm đau bệnh tật, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng (thuộc phạm vi bảo hiểm), ABIC sẽ thay mặt khách hàng/người đi vay tất toán phần nợ vay tại Ngân hàng NN&PTNT với số tiền tương ứng số tiền bảo hiểm đã ký kết theo hợp đồng.

Đơn cử như trường hợp của ông Nguyễn Văn Phước (xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) vay của Ngân hàng NN&PTNT huyện Hồng Dân 40 triệu đồng. Chẳng may ông Phước đột ngột qua đời và để lại món nợ cho gia đình. Nhờ tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng nên phần nợ của gia đình ông Phước đã được ABIC thanh toán. Ông Nguyễn Văn Tưng, con trai ông Nguyễn Văn Phước cho biết: “Nhờ tham gia Bảo an tín dụng mà gia đình tôi không phải mắc nợ ngân hàng”.

Thực tế đã chứng minh, nhiều nông dân, hộ nghèo lâm vào cảnh khốn khó, mắc nợ ngân hàng, phải bán nhà, bán ruộng, rồi phải chấp nhận hình thức vay theo kiểu nợ chồng nợ vì không có bảo hiểm để phòng tránh rủi ro. Các ngân hàng cũng khó tránh được nợ xấu khi các hộ vay không còn khả năng thanh toán. Do vậy, từ những lợi ích thiết thực mà đến nay, bảo hiểm Bảo an tín dụng đã và sẽ được nhân rộng trong thời gian tới. Đến nay, Bảo an tín dụng đã giải quyết bảo hiểm cho khoảng 7.000 hộ tham gia bảo hiểm, với tổng số tiền thanh toán các khoản nợ vay hơn 150 tỷ đồng.

Ông Mai Anh Tuấn, Giám đốc ABIC Cần Thơ cho biết: “Theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bảo hiểm Bảo an tín dụng sẽ triển khai sang hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm giúp các hộ nghèo phòng tránh rủi ro. Đồng thời, sẽ triển khai bảo hiểm cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như cây lúa, con tôm, con cá...”.

LÂM HỶ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.