Quốc tế

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU sẽ thảo luận về vấn đề biển Đông

Thứ Tư, 23/07/2014 | 16:42

Ngày 22/7, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành cuộc họp Quan chức cấp cao ASEAN-EU (SOM ASEAN-EU) nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hai khối diễn ra trong ngày 23/7 tại Brussels (Bỉ).

Bản đồ bao quát biển Đông. Ảnh: truongtansang.net

Các trưởng đoàn đại biểu SOM của ASEAN và EU đã trao đổi ý kiến về tình hình của hai khu vực, các vấn đề cùng quan tâm như cấu trúc khu vực đang định hình ở Đông Á, các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiên tai, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải. Hai bên cũng kiến nghị các Bộ trưởng ngoại giao của hai khối trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, nổi bật là vấn đề biển Đông và vụ rơi máy bay MH17 tại miền Đông Ukraine.

Trong quá trình trao đổi để soạn thảo Tuyên bố này, các trưởng đoàn đại biểu tham dự SOM của hai phía cũng nhất trí kiến nghị bổ sung nội dung liên quan tình hình phức tạp tại biển Đông, những quan ngại của các bộ trưởng xung quanh vấn đề này; nhấn mạnh tầm quan trọng trong thực hiện luật pháp quốc tế, công ước quốc tế về Luật Biển, những nguyên tắc giải quyết tranh chấp, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực để làm phức tạp thêm tình hình; kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC). Bên cạnh việc nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, các bộ trưởng cũng sẽ phản bác lại những áp đặt đơn phương đòi hỏi chủ quyền gây phức tạp tình hình tại biển Đông và nhấn mạnh nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 20 diễn ra ngày 23/7 tại thủ đô Brussels (Bỉ) với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổng Thư ký ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao - Phạm Bình Minh dẫn đầu tham dự hội nghị. Đây là Hội nghị đầu tiên do Việt Nam và EU đồng chủ trì trong giai đoạn Việt Nam là điều phối viên quan hệ ASEAN-EU giai đoạn 2012 - 2015.

C.Q.B (tổng hợp từ nguồn QĐNDO)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.